Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy cơ sở karaoke

NDO - Chia sẻ với nạn nhân và gia đình có người thân bị nạn trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại cơ sở karaoke An Phú làm 32 người tử vong ở Bình Dương, ngày 10/9 tại thành phố Thuận An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao hỗ trợ tiền cho Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An và Hội Chữ thập đỏ thành phố Thuận An để hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Lệ Trinh (thứ ba từ phải sang) trao tiền hỗ trợ nạn nhân vụ cháy cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Lệ Trinh (thứ ba từ phải sang) trao tiền hỗ trợ nạn nhân vụ cháy cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã trao số tiền 480 triệu đồng cho Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An; đồng thời, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động một công ty bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương hỗ trợ 300 triệu đồng và trao cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Thuận An để chuyển đến hỗ trợ các nạn nhân bị thương và gia đình có nạn nhân tử vong, góp phần chia sẻ, động viên những nạn nhân, gia đình vượt qua nỗi đau thương và mất mát do vụ cháy.

Sau khi vụ cháy xảy ra, tại Bình Dương trong những ngày qua, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân thiệt mạng đã được xác định danh tính là 22 triệu đồng/nạn nhân. Trong đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân; Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 14 triệu đồng/nạn nhân; Hội Chữ thập đỏ thành phố Thuận An hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy cơ sở karaoke ảnh 1

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đến thăm hỏi và trao tặng quà cho nạn nhân bị thương trong vụ cháy đang điều trị tại bệnh viện.

Bên cạnh hỗ trợ các nạn nhân tử vong, Hội Chữ thập đỏ đã trao hỗ trợ 4 nạn nhân bị thương với mức hỗ trợ 11 triệu đồng/nạn nhân từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ thành phố Thuận An. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Dầu Một cũng đã đến thăm, trao hỗ trợ cho 3 nạn nhân thương vong trong vụ cháy.

Tính đến ngày 10/9, Tổng số tiền Hội Chữ thập đỏ các cấp đã hỗ trợ gần 749 triệu đồng cho các nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 6/9 tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú trên địa bàn thành phố Thuận An.