Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút ngày 12-6, người bệnh T. (nam, 54 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu vì đau ngực dữ dội, khó thở; sau đó ngưng thở, ngưng tim lúc 7 giờ 10 phút.
Bằng biện pháp hồi sức tim phổi tích cực và sốc điện, người bệnh được phục hồi tuần hoàn lúc 7 giờ 40 phút (sau 30 phút ngưng tim, ngưng thở) và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Tuy nhiên, lúc 8 giờ 29 phút, người bệnh này tiếp tục ngưng tim, ngưng thở nên ngoài hồi sức tim phổi, người bệnh còn được can thiệp mạch vành cấp cứu và tái thông mạch vành bằng đặt sten (nơi tắt động mạch liên thất trước) với tổng cộng 77 phút cửa-bóng (tính từ thời gian vào cổng viện).
Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, do ngưng tim, ngưng thở nên lượng máu sẽ không bơm dẫn đến suy đa cơ quan, suy hô hấp nên bệnh viện dùng máy hạ thân nhiệt chỉ huy trong vòng 24 giờ, mục đích là bảo vệ các cơ quan trong cơ thể người bệnh, tránh tình trạng “sống thực vật” về sau. Theo đó, người bệnh được hạ thân nhiệt từ 37 độ C xuống còn 33 độ C, sau 24 giờ sẽ được gia tăng thân nhiệt lên mỗi giờ tăng 0,25 độ C.
Tuy chưa hoàn toàn kết luận gì nhưng đến ngày 14-6, người bệnh đã tỉnh. Đến ngày 19-6, người bệnh thực hiện y lệnh tốt, sinh hiệu ổn. Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định Nguyễn Anh Dũng nói, việc dùng máy hạ thân nhiệt chỉ huy là rất tốn kém và hiện chỉ có bệnh viện là có loại máy này nhưng nếu cứu được người thoát chết, không lâm cảnh “sống thực vật” thì giá trị nhân văn không gì sánh được.