Cứu sống 3 học sinh do ngộ độc lá ngón

NDO -

Chiều 3/3, thông tin từ Bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, các y bác sĩ tại đơn vị đã kịp thời cứu sống 3 học sinh thoát khỏi cơn nguy kịch do ngộ đọc lá ngón. 

Các y, bác sĩ Bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 đã kịp thời cứu sống ba học sinh do ngộ độc lá ngón.
Các y, bác sĩ Bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 đã kịp thời cứu sống ba học sinh do ngộ độc lá ngón.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 2/3/2022, Bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 đã tiếp nhận 3 em học sinh, gồm: X.Y.L, sinh năm 2009; X.Y.R, sinh năm 2009 cùng trú ở bản Na Cáng; M.Y.R, sinh năm 2009, trú ở bản Kẻo Bắc, xã Na Ngoi bị ngộ độc lá ngón.

Thời điểm tiếp nhận, các em đã rơi vào tình trạng lơ mơ, bất tỉnh, mạch đập nhanh nhưng nhỏ và khó bắt, huyết áp khó đo, tính mạng nguy kịch. Để cứu sống các học sinh, y bác sĩ Bệnh xá đã cấp cứu rửa ruột, dùng các biện pháp trợ tim, trợ sức và truyền dịch giải độc. Trong 3 học sinh thì có 2 em nhiễm độc nặng và 1 em nhẹ hơn. Rất may là các em được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đến nay, sức khỏe của cả 3 em đã được cải thiện và qua cơn nguy hiểm, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột là do trên đường đi học về thì phát sinh mâu thuẫn giữa các nhóm bạn.