Cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam qua đời ở tuổi 82

NDĐT – Hôm qua 13-6, HLV Karl - Heinz Weigang, người từng dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giành Huy chương bạc SEA Games 18 năm 1995 tại Thái-lan, đã qua đời ở tuổi 82 tại quê nhà Đức sau một cơn đau tim tái phát.

Cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam qua đời ở tuổi 82

Thông tin trên được tờ The Star của Malaysia xác nhận. Đây thực sự là một tin buồn đối với bóng đá Việt Nam nói chung, bởi sự mất mát của một trong những người có công đầu giúp nâng tầm nền bóng đá của nước ta với tấm Huy chương bạc tại SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái-lan) và Huy chương đồng Tiger Cup 1996 trên đất Singapore, những thành tích quốc tế đáng chú ý đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

Vị chiến lược gia sinh năm 1935 từng hai lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam ở các giai đoạn 1966 - 1968 và 1995 - 1997. Năm 1966, khi mới chỉ ngoài 30 tuổi, HLV Karl - Heinz Weigang đã đưa đội tuyển miền nam Việt Nam giành chức vô địch tại giải Merdeka (giải bóng đá thường niên kỷ niệm Ngày Độc lập của Malaysia và là một trong những sự kiện bóng đá quốc tế lâu đời nhất ở châu Á). Đội hình lên ngôi khi ấy có rất nhiều cái tên lừng lẫy như Phạm Huỳnh Tam Lang, Nguyễn Văn Mộng, Đỗ Thới Vinh hay Nguyễn Văn Ngôn,…

Năm 1995, nhà cầm quân người Đức trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau gần 30 năm. Dưới sự huấn luyện khoa học cùng sự khắt khe trong yêu cầu về thể lực và kỹ-chiến thuật, những cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam khi ấy như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Võ Hoàng Bửu, Trần Công Minh, Trần Minh Chiến,... đã liên tiếp đem về hai tấm Huy chương bạc và đồng ở hai giải đấu lớn cấp độ khu vực.

Những lứa cầu thủ ấy sau này vẫn luôn dành nhiều sự quý trọng với HLV Karl - Heinz Weigang bởi sự nhiệt huyết cùng tinh thần làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp mà ông đem tới cho đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn mà nền bóng đá của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong thời kỳ hội nhập.

Ngoài đội tuyển Việt Nam, vị chiến lược gia người Đức còn từng đảm nhận công tác huấn luyện tại bốn đội tuyển quốc gia khác: Mali (1970-1973), Ghana (1974-1975), Malaysia (1979-1982) và Gabon (1989-1994). Phần còn lại của sự nghiệp cầm quân, HLV Karl - Heinz Weigang gắn bó với hai CLB của Malaysia là Johor FA và Perak FA trước khi quyết định nghỉ hưu vào tháng 2-2017.

Có thể bạn quan tâm