Cựu chiến binh Ninh Bình đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh

NDO - Ngày 11/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, với 156 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 hội viên tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
Quảng cảnh Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình khóa VII.
Quảng cảnh Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình khóa VII.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện các kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình lần thứ VI. Đồng thời tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, các khâu đột phá nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các tiêu chí. Nổi bật là, các cấp hội tích cực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 319 nhà tình nghĩa đồng đội, kết hợp động viên giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Trong đó, 110 doanh nghiệp, 132 hợp tác xã, tổ hợp tác, 169 trang trại do cựu chiến binh làm chủ đã tạo việc làm cho 11.824 lao động.

Đến nay, tỷ lệ hội viên nghèo chỉ còn 0,47%; hộ cận nghèo còn 1%; hộ khá, giàu tăng lên 63,2%. Công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Ninh Bình có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; tập hợp 85% cựu quân nhân có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ, các ban liên lạc truyền thống; 96% tổ chức hội cơ sở hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 18%-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hơn 90% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; phấn đấu giảm 1,5%/năm - 2%/ năm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều; hỗ trợ làm mới, sửa chữa trên 40% số nhà dột nát cho gia hội viên...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 17 đồng chí.

Đồng chí Lương Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI, tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Lê Đình Cược, Đoàn Quang Phú được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình khóa VII.

Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu chính thức gồm 6 đồng chí và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ VII.