Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

NDO - Trong 2 ngày 9-10/10, tại thành phố Kon Tum, Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra thành công tốt đẹp.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027.
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum có 793 chi hội với hơn 18 nghìn hội viên, trong đó có 3.843 hội viên là đảng viên. Tổ chức Hội và cán bộ, hội viên đã tham gia hơn 3.800 lượt ý kiến với tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là dịp đại hội Đảng, các kỳ họp Hội đồng nhân dân, các đợt kiểm điểm, bình xét, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm. Tuyệt đại đa số hội viên cựu chiến binh thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân ủng hộ quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Triển khai thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà tạm với nhiều hình thức phù hợp, xây dựng 48 “nhà nghĩa tình cựu chiến binh”, xóa 376/503 nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên; xóa 1.506/3.546 hộ hội viên cựu chiến binh nghèo; các cấp Hội đã tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ cho hơn 350 hội viên (chiếm tỷ lệ 81%) trong độ tuổi, còn sức khỏe có cơ hội tìm việc làm; tích cực góp phần duy trì, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống tốt đẹp với Hiệp Hội Cựu chiến binh tỉnh Attapư, Sêkông (Lào) và Hội Cựu chiến binh tỉnh Rattanakiri (Campuchia).

Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ảnh 1

Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum.

Đại hội đã tiến hành bầu 20 hội viên vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Võ Thanh Chín được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 hội viên.

Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ảnh 2

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum phấn đấu kết nạp 3 nghìn hội viên mới trở lên; mỗi năm giảm 2-3% hộ hội viên nghèo; làm mới, sửa chữa 70% số nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên; 80% hội viên cựu chiến binh trong độ tuổi, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng để có cơ hội tìm việc làm.