Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

NDO - Trong hai ngày 10 và 11/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022-2027.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; đại diện Hội Cựu chiến binh các tỉnh Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Làng Hữu nghị Việt Nam và 251 đại biểu chính thức đại diện cho 44.237 hội viên cựu chiến binh trong tỉnh.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Các cấp hội thường xuyên quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức cho cán bộ, hội viên nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng và của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam... Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, hội viên, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân của các thế lực thù địch.

Tỉnh Sơn La hiện có 77 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 44 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác, 97 trang trại, 2.074 gia trại, 1.906 hộ kinh doanh dịch vụ của hội viên cựu chiến binh. Đến tháng 5/2022, có 1.398 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 24 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc; tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên cựu chiến binh đã xuống còn 7,93%.

Hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã tham gia 111.731 ngày công lao động; góp 9 tỷ 687 triệu đồng; hiến 112.071m² đất, 6.114 cây ăn quả, cây lấy gỗ; sửa chữa 17.650km đường giao thông nông thôn, 243km kênh, mương; xây dựng 48 cầu, cống và trồng 39.490ha cây các loại. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ đã xóa 264 nhà dột nát cho cựu chiến binh nghèo với tổng trị giá trên 18 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã kết nạp 3.233 hội viên mới; nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 44.237 hội viên. Qua bình xét hàng năm, 100% số tổ chức hội cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95,3% số hội viên cựu chiến binh gương mẫu, 93% số gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La phấn đấu phát triển thêm 20 hợp tác xã do hội viên cựu chiến binh làm chủ, trong đó có hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao; mỗi năm giảm 8,5% trở lên số hộ hội viên nghèo và đến năm 2027 không còn hội viên đã kết nạp trước năm 2022 ở nhà dột nát; 95% cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, có sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ và đào tạo nghề tìm việc làm…

Với tinh thần “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 27 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027, Đại tá Hoàng Mạnh Long được bầu giữ chức vụ Chủ tịch ​Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2022-2027.