Cưỡng chế mặt bằng để thi công đường dây điện vào KCN Giang Điền

Ngày 17-12, UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất ở phường Tam Phước để bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công dự án công trình trạm biến áp 110kV Giang Điền và đường dây đấu nối, cung cấp điện cho khu công nghiệp (KCN) Giang Điền.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất bàn giao mặt bằng.
Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất bàn giao mặt bằng.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế một phần thửa đất số 11, tờ bản đồ số 7, phường Tam Phước của ông Nguyễn Văn Tới và bà Nguyễn Thị Phương Anh. Lý do cưỡng chế để bàn giao mặt bằng để thi công dự án công trình trạm biến áp 110kV Giang Điền và đường dây đấu nối.

Sau khi công bố quyết định cưỡng chế, dưới sự chứng kiến của đại diện các ngành liên quan, lực lượng chức năng TP Biên Hòa phối hợp chính quyền phường Tam Phước đã điều hai xe múc tới hiện trường thực hiện việc san ủi, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án, Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

Cưỡng chế mặt bằng để thi công đường dây điện vào KCN Giang Điền -0
 Nhiều trụ đường dây đấu nối thi công xong nhưng không thể đấu nối.

Trước đó, Báo Nhân Dân điện tử có bài Khu công nghiệp thiếu điện vì không thể đưa trạm biến áp vào hoạt động, phản ánh chỉ vì không thể kéo dây đấu nối vào trạm biến áp 110 kV phục vụ riêng cho KCN Giang Điền đã được đầu tư trong suốt hơn năm năm qua mà hàng chục doanh nghiệp ở KCN này đã và đang đối mặt với nguy cơ thiếu điện phục vụ mở rộng sản xuất.

Theo Ban Quản lý Dự án, Tổng công ty Điện lực Miền Nam, đến thời điểm này sau hơn năm năm triển khai, đơn vị mới chỉ thi công được 26/39 vị trí móng trụ của toàn dự án. Nguyên nhân do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do đó, thời gian tới đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo các ban, ngành liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm đưa dự án vào vận hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của KCN Giang Điền, vốn đang bị thiếu, ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp.

Cưỡng chế mặt bằng để thi công đường dây điện vào KCN Giang Điền -0
 Trạm biến áp 110 kV Giang Điền lắp đặt năm năm nay nhưng không thể hoạt động.

Công trình trạm biến áp 110kV Giang Điền công suất 80 MVA và 9,4 km đường dây đấu nối phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho KCN Giang Điền do Ban Quản lý Dự án Tổng công ty Điện lực Miền Nam làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 94 tỷ đồng, trong đó 70% vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB). Được khởi công tháng 2-2016, dự kiến hoàn thành sau bảy tháng thi công, nhưng đến thời điểm này, đã hơn năm năm công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Do chậm tiến độ, WB đã khóa hiệp định vào tháng 6-2018, buộc Tổng công ty Điện lực Miền Nam sử dụng nguồn vốn đầu tư khác bố trí cho dự án này.

Khu công nghiệp thiếu điện vì không thể đưa trạm biến áp vào hoạt động

Có thể bạn quan tâm