Cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới

Theo kế hoạch, ngày 22/8, học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh tựu trường để bắt đầu năm học mới. Trong năm học này, các lớp 3, 7 và 10 chính thức áp dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc tìm mua những bộ sách giáo khoa theo chương trình mới vẫn còn gặp khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Cha mẹ và học sinh tìm mua sách giáo khoa lớp 10 theo chương trình mới tại Nhà sách Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh THẾ ANH).
Cha mẹ và học sinh tìm mua sách giáo khoa lớp 10 theo chương trình mới tại Nhà sách Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh THẾ ANH).

Ngay khi nhà trường có thông báo về các đầu sách giáo khoa lớp 10 cho năm học 2022-2023, hai mẹ con chị Phạm Thị Hồng Nhung, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã tranh thủ thời gian đi mua sách giáo khoa. Thế nhưng, việc phải chọn các đầu sách từ nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau khiến hai mẹ con chị gặp nhiều khó khăn, vì không phải nhà sách nào cũng có đủ.

Chị Hồng Nhung cho biết: Không phải nhà trường chỉ yêu cầu sách giáo khoa lớp 10 của một nhà xuất bản đâu mà tới hai, ba nhà xuất bản, cho nên tìm sách rất khó khăn, đi hai, ba nhà sách mà vẫn chưa tìm đủ. Chắc phải chờ thêm một thời gian nữa, tranh thủ đi sớm đến các nhà sách, nếu đến muộn sợ hết sách.

Còn chưa tới một tuần nữa là tựu trường, nhưng em Nguyễn Bá Hà Nguyên, Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh không khỏi lo lắng khi chưa mua đủ sách. Khi còn học lớp 9, đầu năm học 2021-2022, Hà Nguyên chỉ đặt mua sách giáo khoa online và được giao tận nhà. Còn năm nay, đặt mua sách online không thực hiện được vì các nhà sách, cửa hàng cung cấp sách giáo khoa khó tìm đủ các loại sách lớp 10 theo chương trình mới mà nhà trường yêu cầu.

Hà Nguyên, chia sẻ: Việc tìm mua đủ sách cho năm học mới cũng gặp khó khăn, phải đi nhiều nhà sách nhưng vẫn chưa đủ. Khó khăn nhất là lựa chọn sách Giáo dục thể chất, Lịch sử và Giáo dục an ninh-quốc phòng vì có nhiều nhà xuất bản, có nơi bán, có nơi không. Lỡ mình mua nhiều mà trong chương trình không dạy thì lại bỏ phí.

Liên quan nguồn cung sách giáo khoa theo chương trình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo và đề nghị các trường có trách nhiệm phối hợp với nhà xuất bản cung cấp sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời. Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Tân cho biết: Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 3, 7 và 10.

Các cơ sở giáo dục cần chủ động phối hợp các nhà xuất bản cung cấp sách giáo khoa kịp thời cho người học. Các trường học không tổ chức phát hành mà chỉ phối hợp với các nhà xuất bản, hỗ trợ cha mẹ học sinh tiếp cận nguồn sách giáo khoa bảo đảm đúng giá quy định, đầy đủ và kịp thời. Các trường cần công bố đầy đủ phương án lựa chọn sách giáo khoa cho cha mẹ học sinh và học sinh biết, cần trang bị sách giáo khoa đầy đủ cho thư viện nhà trường để bảo đảm cho học sinh học tập, giúp giáo viên có thêm nguồn dữ liệu giảng dạy.

Qua thống kê, hầu hết học sinh, cha mẹ học sinh đăng ký mua sách giáo khoa thông qua các trường học để nhà trường tổng hợp đăng ký với các nhà xuất bản. Và sách sẽ được chuyển về các cơ sở giáo dục trong tháng 8 này; do đó, phụ huynh có thể yên tâm. Hiện, chỉ còn một bộ phận phụ huynh chưa đăng ký mua sách tại các cơ sở giáo dục hoặc muốn mua thêm một bộ sách để tham khảo nên đến các nhà sách còn gặp khó khăn.

Ông Tô Lâm Viễn Khoa, Hiệu phó Trường trung học phổ thông Gia Định, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay: Nhà trường đã tổ chức cho cha mẹ học sinh, học sinh có nhu cầu mua sách giáo khoa lớp 10 theo chương trình mới thì đăng ký với nhà trường. Theo kế hoạch, sách giáo khoa được chuyển về nhà trường chậm nhất trước ngày 20/8. Với trường hợp phụ huynh chủ động tự mua sách giáo khoa nhưng khó tìm có thể liên hệ đến nhà trường để được hỗ trợ, hoặc phụ huynh vẫn có thể mua sách tại các nhà sách, đơn vị phát hành sách.

Trước đó, ngày 12/7, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 sử dụng từ năm học 2022-2023. Đáng chú ý, thành phố đã chọn nhiều đầu sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau cho một môn học để các trường lựa chọn. Thí dụ, đối với môn toán lớp 7, thành phố đã phê duyệt cả ba đầu sách toán 7 thuộc các bộ Chân trời sáng tạo, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ Cánh diều của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh, học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh mua sách giáo khoa theo chương trình mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến nghị cha mẹ học sinh, học sinh đến các nhà sách thuộc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học để mua được đầy đủ. Hoặc có thể đến bốn cửa hàng sách thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có đủ các loại sách: Cửa hàng sách 231, Nguyễn Văn Cừ, quận 5; Cửa hàng sách 240, Trần Bình Trọng, quận 5; Cửa hàng sách 223, Nguyễn Tri Phương, quận 5; Cửa hàng sách 122, Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh. Hoặc đặt mua online tại phuongnamretail.vn.