Trong cuộc họp báo ngày 18-5 tại thủ đô La Habana, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, Felipe Perez Roque đã tố cáo Mỹ sử dụng đề tài di cư như một vũ khí chống Cuba; đồng thời lên án mạnh mẽ các biện pháp mới của Washington nhằm siết chặt hơn nữa cuộc bao vây cấm vận kéo dài hơn 45 năm qua đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế và đời sống của nhân dân Cuba.
Ông Roque cáo buộc Mỹ khuyến khích các cuộc di cư bất hợp pháp và đang âm mưu gây ra một cuộc khủng hoảng di cư mới để gây thêm đau khổ và khó khăn cho nhân dân Cuba và gây mất ổn định tình hình đất nước.
Ngoại trưởng Cuba lên án Mỹ không thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định di cư Mỹ - Cuba ký năm 1994 và đang tìm mọi cách phá hoại ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ chính của Cuba, hàng năm mang lại cho nước này hơn 2 tỷ USD.
Ông Roque thông báo từ ngày 21 đến 2-5 tại thủ đô La Habana sẽ tổ chức Hội nghị “Dân tộc và di cư” lần thứ ba với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện cho các cộng đồng kiều bào Cuba định cư ở hơn 40 nước. Hội nghị sẽ đề cập tới bốn đề tài chính là: Cấm vận và các biện pháp mới của Mỹ chống Cuba; vấn đề di cư; trao đổi văn hoá và sự tham gia của kiều bào Cuba ở nước ngoài vào việc phát triển nền văn hoá dân tộc và các hoạt động thương mại và đầu tư của kiều bào vào việc xây dựng đất nước.
Hiện có hơn 1,5 triệu người Cuba đang sinh sống ở hơn 100 nước trên thế giới trong đó gần 1,3 triệu người sống tại Mỹ, bao gồm một triệu người gốc Cuba và 300.000 người thuộc thế hệ con, cháu sinh ra tại Mỹ.