Chọn ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe
Trong quyển “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2004” do Bộ GD-ĐT phát hành, có nhiều trường đã ghi rõ không nhận đào tạo người khuyết tật vì đặc thù của các ngành đào tạo. Thí dụ: Trường ĐH Ngoại thương, các ngành sư phạm của Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh v.v…
GS, TSKH Bành Tiến Long,Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH cho biết: Các TS khuyết tật có quyền đi thi và học ĐH, Bộ GD-ĐT rất ủng hộ việc tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh không may mắn. Tuy nhiên, việc vào trường ĐH nào thì còn phụ thuộc trường nhận đào tạo các em phải có điều kiện tổ chức cho các em thi và đào tạo các em. Nếu các em đậu ĐH, nhà trường phải có cam kết đào tạo và gia đình các em cũng cần phải có cam kết khắc phục khó khăn để các em hoàn thành việc đi lại, học tập…
PGS, TS Dương Ái Phương (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) nói về việc nhận TS khuyết tật: Cũng tùy theo tình hình khuyết tật của từng em, từ đó nhà trường sẽ xem điều kiện của mình có đáp ứng được việc học của các em không. Vì vậy, nếu muốn thi vào trường, tốt nhất các TS khuyết tật nên liên hệ với Phòng Đào tạo của trường trước khi làm hồ sơ đăng ký dự thi.
Đủ khả năng giúp các em học
Từ nhiều năm nay, năm nào có TS khuyết tật đăng ký dự thi vào, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đều tạo điều kiện cho các em thi và học. Đối với những TS bị mù, nhà trường tổ chức phòng thi riêng, mời giáo viên của Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đến đọc đề thi và chấm thi riêng cho TS.
Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội-nhân văn, PGS, TS Ngô Văn Lệ cho biết: Chưa bao giờ nhà trường từ chối các em TS khuyết tật; có năm, chúng tôi tổ chức thi cho bốn TS khuyết tật bị mù và sau đó, cả bốn em đều đậu. Trường đã từng có một sinh viên bị khuyết tật bẩm sinh cụt cả hai tay và chân, học ở Khoa Tiếng Pháp, nay em này đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Hiện trường đang có những sinh viên khuyết tật bị mù đang học ở Khoa Tiếng Anh và Khoa Sử.
Nói về những TS khuyết tật, ông Huỳnh Thế Cuộc, Hiệu trưởng Trường ĐHDL Ngoại ngữ - Tin học kể rằng, vài năm qua, trường của ông đã có mấy sinh viên khuyết tật tốt nghiệp. Trong đó, nổi bật có cô Huỳnh Anh (bị tật hai chân, phải đi lại bằng nạng) học giỏi và nay đã có việc làm, phát huy tốt.
Ông Huỳnh Thế Cuộc nói: Điều gì giúp đỡ được cho các em khuyết tật, chúng tôi đều cố gắng làm hết sức. Tại trường, tùy theo sức học của các sinh viên khuyết tật mà chúng tôi có những cách giúp khác nhau. Thí dụ: miễn giảm học phí, cấp học bổng cho các em. Năm ngoái có một TS khuyết tật bị mù thi vào trường, chúng tôi đã xin phép Bộ, rồi sau đó lắp máy vi tính, tổ chức thi riêng cho em.
Cùng quan điểm, tiến sĩ Trương Ngọc Ẩn (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh) cho rằng: Miễn TS khuyết tật thi được là học được; ở trường, có em bị bẩm sinh không có hai bàn tay nhưng em vẫn vẽ được và vẫn học được, hiện em đang làm luận án tốt nghiệp; có em khác bị tật cả hai chân phải đi học bằng nạng vẫn đang học tốt ở ngành Mỹ thuật công nghiệp.
Như vậy, ngoài một số ngành đặc thù không thể nhận TS khuyết tật; còn lại, các trường đều tạo điều kiện, giúp đỡ TS khuyết tật theo học những ngành học khác.