Người phụ nữ trẻ (bên phải) có ý định tự vẫn được công nhân thoát nước ngăn chặn kịp thời.

Công nhân thoát nước ngăn chặn kịp thời người định tự vẫn

Vào 22 giờ tối 5/3, các công nhân trực ca của Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở (Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội) phát hiện tại đập B, khu vực hồ điều hòa số 2 có một phụ nữ có ý định nhảy xuống hồ, đã kịp thời hô hoán, động viên tinh thần để người này bình tĩnh trở lại.
[Ảnh] Một ngày "đội nắng, hút bùn" của công nhân vệ sinh cống ngầm Hà Nội

[Ảnh] Một ngày "đội nắng, hút bùn" của công nhân vệ sinh cống ngầm Hà Nội

Đến đoạn chảy ngầm từ hồ Thành Công chạy ra mương Hào Nam, cống ngầm Hà Nội phình to ra như một căn phòng rộng chừng 30m2. Nhưng "căn phòng" ấy lại luôn đặc quánh mùi khí độc, bùn ngập tới gối và vô cùng ngột ngạt. Một ngày theo chân "thợ cống" đủ khiến chúng tôi thấu hiểu phần nào nỗi vất vả, khó khăn mà họ đối mặt, đặc biệt khi mùa mưa đã đến.
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội khơi thông cống ngầm để tăng cường thoát nước trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đề xuất xây bể ngầm chứa nước mưa tại khu vực trũng trong nội thành Hà Nội

Chiều 2/6, báo cáo về công tác thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành tại hội nghị giao ban công tác tháng 5/2022 của UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong đề xuất nghiên cứu triển khai phương án xây dựng bể ngầm chứa nước mưa khu vực ngã 5 Bát Đàn - Đường Thành, quận Hoàn Kiếm.