Công ty CP Hapaco Đông Bắc (Vạn Mai - Mai Châu) vẫn xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Nhà máy bột giấy Vạn Mai (nay là Công ty CP Hapaco Đông Bắc) thuộc Công ty giấy Hapaco Hải Phòng đóng tại xóm Khán, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình có công suất 12 nghìn tấn bột giấy/năm đi vào hoạt động từ đầu năm 2003. Tại báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Vạn Mai, chủ đầu tư đã đưa ra những giải pháp và cam kết xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. Nhưng trên thực tế qua gần 7 năm hoạt động thì có 5 năm, nhà máy không có hệ thống xử lý nước thải. Toàn bộ nước thải từ dây chuyền sản xuất giấy bột của nhà máy chỉ được thu gom vào bể chứa rồi bơm trực tiếp qua đường ống dẫn ra sông Mã, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Khoảng giữa tháng 7- 2008, khi chuyển đổi thành công ty CP Hapaco Đông Bắc, công ty tiến hành cải tạo và nâng cấp các dây chuyền sản xuất, trong đó có lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải của công ty chỉ là hình thức nhằm đối phó với các cơ quan chức năng còn trên thực tế nước thải vẫn “âm thầm” xả thẳng ra môi trường. Vì vậy mới có tình trạng trong gần 7 năm hoạt động, có tới 8 lần các cơ quan chức năng ở tỉnh Hòa Bình kiểm tra, phát hiện và xử phạt việc công ty xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Rõ ràng là công ty vẫn cố tình không chấp hành các quy định như đã cam kết.

Mới đây Phòng cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Hòa Bình, lại bắt quả tang công ty Hapaco Đông Bắc không vận hành hệ thống xử lý nước thải mà vẫn xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra môi trường qua hệ thống cống ngầm ra suối Xia. Qua kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện công ty chưa thực hiện quan trắc môi trường năm 2009, chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Theo đó tổ công tác đã yêu cầu công ty dừng ngay việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, tháo dỡ hai đường ống ngầm dẫn nước thải ra suối Xia và sông Mã… Đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường.

 Một lần nữa dư luận ở Hòa Bình lại đặt câu hỏi: - Liệu những biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng đã đủ mạnh để công ty chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc giữ gìn và bảo vệm môi trường hay vẫn chỉ là “phạt cho tồn tại” như 8 lần trước đó?.

Bài, ảnh: ĐẶNG NGỌC OANH
PVTT tại Hòa Bình

Có thể bạn quan tâm