Theo đó, Công ty đã tiến hành tiêu hủy 1.350 cuốn tài liệu in nội dung gây hiểu nhầm đối với công dụng của thuốc; tiến hành chỉnh sửa các nội dung liên quan đến quảng cáo thuốc trên các website của công ty.
Công ty đã tiến hành dán nhãn tiếng Việt đối với lô hàng mới nhập về kho. Các sản phẩm công ty Bảo Khang phân phối đều được cấp giấy chứng nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Công ty cũng đã có giấy phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng ký kinh doanh.
Trước đó, qua buổi làm việc với công ty Bảo Khang, vì sức khỏe của người dân, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu lập biên bản tại chỗ, xử lý nghiêm những sai phạm của đơn vị này theo quy định của pháp luật; yêu cầu công ty này khắc phục các sai phạm; yêu cầu Thanh tra sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục giám sát, hướng dẫn công ty chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng,…
Theo Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, trong đợt thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng này đã phát hiện nhiều đơn vị vi phạm về quảng cáo sai quy định, chất lượng sản phẩm.