Bệnh nhân cấp cứu do nắng nóng tăng cao

Trong những ngày nắng nóng đang diễn ra, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận số ca liên quan đến nắng nóng tăng 20-30%, trong đó có nhiều người trẻ nhập viện với biểu hiện say nắng do làm việc, đi lại lâu ngoài trời.

Tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân tại Trung tâm cấp cứu A9.
Tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân tại Trung tâm cấp cứu A9.

Mới 10 giờ sáng cái nắng đã rất gay gắt, nhiệt độ đã lên rất cao. Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai vẫn liên tiếp tiếp nhận những ca cấp cứu, người từ trong thành phố được người nhà đưa vào, người từ bệnh viện tuyến dưới lên… tất cả được phân loại kịp thời để “giải phóng” khu tiếp nhận trong thời gian nhanh nhất.

Bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết: Mỗi ngày trung tâm tiếp nhận cấp cứu trung bình khoảng 250 bệnh nhân. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng cao điểm, con số này tăng lên tới 300 ca/ngày. Mặc dù không thống kê chính xác nhưng số ca liên quan đến nắng nóng là khá cao.

Theo bác sĩ Dũng, vào khoảng 12 đến 15 giờ khi nhiệt độ trong ngày đạt đỉnh, thường xuyên vượt 40 độ C sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, làm gia tăng các vấn đề như cháy nắng, chuột rút, ngất, say nắng… Trong đó, nguy hiểm nhất là sốc nhiệt thì cũng là thời gian tiếp nhận số ca cấp cứu liên quan đến nắng nóng nhiều nhất.

gen-o-cc3-759.jpg
Tiếp nhận, đánh giá tình trạng cho người bệnh được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu A9.

Đáng chú ý, bệnh nhân cấp cứu trong thời điểm này chủ yếu là thanh niên, người trong độ tuổi lao động, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi. Một số trường hợp tăng thân nhiệt do say nắng, nặng hơn có thể hôn mê hoặc co giật. Như một nam công nhân nhập viện sau khi làm việc ngoài trời nắng nóng kéo dài. Bệnh nhân mệt lả, mất nước nghiêm trọng, được xác định tiêu cơ vân kèm suy thận cấp do mất nước. Sau khi được sơ cứu, hạ thân nhiệt tại chỗ và chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân được truyền dịch, điều trị tiêu cơ vân cấp và kiểm soát thân nhiệt. Hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngoài người trẻ, người cao tuổi hoặc có bệnh nền cũng có nguy cơ cao gặp biến chứng khi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Với những người có bệnh nền nắng nóng có thể làm bệnh nền trở nặng hơn hoặc khởi phát đợt cấp.

Về dấu hiệu cảnh báo, bác sĩ Đăng Tuấn Dũng chỉ rõ: người bị say nắng hoặc sốc nhiệt thường xuất hiện các triệu chứng như ra nhiều mồ hôi, đau cơ, yếu cơ, chuột rút, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn hoặc ngất. Khi thân nhiệt tăng lên 39-40 độ C, da khô nóng, kèm rối loạn ý thức như mê sảng, co giật, hôn mê là dấu hiệu bệnh tiến triển nặng, cần cấp cứu ngay.

cc4-9762.jpg
Vận chuyển bệnh nhân từ Trung tâm cấp cứu vào các khoa, phòng để tiếp tục điều trị.

Nhằm phòng chống hiệu quả những ảnh hưởng của nắng nóng đối với sức khỏe, người dân hạn chế ra ngoài hoặc lao động kéo dài trong khung giờ nắng nóng gay gắt, đặc biệt từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều; cần bố trí thời gian nghỉ giữa giờ trong khu vực mát, có bóng mát, bổ sung nước đầy đủ. Trong trường hợp bắt buộc phải làm việc, di chuyển ngoài trời nắng nóng, người dân cần đội mũ nón, áo chống nắng, sử dụng các biện pháp chống nóng vật lý, bổ sung thêm nước điện giải, oresol.

Đồng thời phải dành thời gian nghỉ ngơi giữa giờ để cơ thể có thể phục hồi lại, bồi phụ lại nước, điện giải đã mất.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo, khi có người biểu hiện choáng váng, đau đầu, mệt lả do say nắng, cần nhanh chóng đưa vào chỗ mát, chườm hoặc quạt để hạ thân nhiệt. Nếu người bệnh tỉnh táo, cho uống nước hoặc oresol để bù điện giải và đặt nằm nghỉ ở nơi an toàn. Trường hợp người bệnh hôn mê, co giật hoặc nôn trào ngược, cần đặt nằm nghiêng để bảo đảm đường thở. Nếu ngừng tim, phải sơ cứu hồi sức tim phổi và gọi cấp cứu 115 hoặc chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

Có thể bạn quan tâm