Công nhân Đồng Nai kiến nghị đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề bức thiết

NDO - Công nhân đang làm việc trên địa bàn Đồng Nai đã kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiều vấn đề bức xúc trong cuộc sống và quá trình lao động. Trong đó, nạn tín dụng đen hoành hành, nợ bảo hiểm xã hội, bữa ăn ca còn chưa bảo đảm.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri là công nhân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri là công nhân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Chiều 15/5, tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri là công nhân đang làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị đến Quốc hội và cơ quan chức năng cần quan tâm giải quyết khó khăn về đơn hàng cho doanh nghiệp để người lao động bảo đảm thu nhập ổn định cuộc sống; xử lý mạnh hơn đối với tình trạng nợ bảo hiểm xã hội; ngăn chặn tình trạng tín dụng đen trong công nhân; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn ca của người lao động.

Ngoài ra, một số công nhân đề nghị ngành chức năng quan tâm vấn đề nhà ở xã hội dành riêng cho công nhân. Bởi lẽ, với số lượng nhà ở xã hội và chính sách hiện nay công nhân lao động trên địa bàn rất khó tiếp cận được để mua.

Các ý kiến của anh chị em công nhân đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trả lời tại buổi tiếp xúc.

Công nhân Đồng Nai kiến nghị đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề bức thiết ảnh 1

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri là công nhân.

Kết luận buổi tiếp xúc, đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng, các ý kiến của anh chị em công nhân nêu lên là hết sức xác đáng, sát sườn với cuộc sống. Nếu không được giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước.

Đối với kiến nghị bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn của công nhân, đây là việc tưởng chừng như nhỏ nhưng lại rất lớn, vì nó liên quan nhiều bộ, ngành, ảnh hưởng tất cả người lao động. Trách nhiệm lớn nhất bảo đảm bữa ăn ca của công nhân là của chủ các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn. Trong đó, tổ chức công đoàn cần nâng cao vai trò của mình trong bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường ghi nhận tất cả các ý kiến của cử tri nêu ra và cam kết sẽ tổng hợp kiến nghị bộ, ngành, Chính phủ và Quốc hội, qua đó, kịp thời giải quyết và sửa đổi phù hợp thực tiễn.