Cộng đồng quốc tế “chia lửa” giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3

NDO - Bão số 3 là bão có diện ảnh hưởng rộng và sức tàn phá lớn. Chính phủ và các bộ, ngành đã chỉ đạo hết sức quyết liệt trong công tác ứng phó với bão số 3. Tuy nhiên do sức tàn phá lớn, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây những hậu quả hết sức nghiêm trọng, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2 tỷ - 2,5 tỷ USD.
Bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam - đại diện trao hỗ trợ tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam - đại diện trao hỗ trợ tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chia sẻ với những mất mát và thiệt hại của Việt Nam do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra nhiều tổ chức quốc tế đã chung tay hỗ trợ Việt Nam khắc phục khó khăn khôi phục sản xuất.

Chia sẻ tại buổi làm việc với Đại sứ quán các nước về việc tiếp nhận viện trợ khẩn cấp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) ngày 18/9, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các nước và các tổ chức quốc tế cùng nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Bão số 3 gây thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỷ đến 2,5 tỷ USD

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bão số 3 là bão có diện ảnh hưởng rộng và sức tàn phá lớn. Chính phủ và các bộ, ngành đã chỉ đạo hết sức quyết liệt trong công tác ứng phó với bão số 3, tuy nhiên, do sức tàn phá lớn, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2 tỷ - 2,5 tỷ USD.

“Thiệt hại về kinh tế là rất lớn nhưng đó mới chỉ là bước đầu, chưa tính đến các thiệt hại về lâu dài, đó là sự mất mát của những gia đình mất người thân, để lại hậu quả với trẻ em và những người phải chứng kiến trực tiếp sự thương vong của người thân và thiệt hại hạ tầng”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.

Cộng đồng quốc tế “chia lửa” giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 1

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: “Người Việt Nam có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Những ngày qua, Việt Nam đã nhận được hàng hóa viện trợ khẩn cấp của nhiều tổ chức và quốc gia. Sự vào cuộc nhanh, chính xác, và sự chia sẻ của các sứ quán, chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế là rất quan trọng đối với Việt Nam. Hiện, chúng tôi vẫn đang tiếp tục đi tới các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 để đánh giá đúng nhu cầu của người dân. Từ đó, chúng tôi điều phối chính xác hàng hóa hỗ trợ, tránh trường hợp đánh giá không đúng dẫn đến hỗ trợ không hiệu quả”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam đã nhận được khoảng hơn 200 tấn hàng hóa và kịp thời vận chuyển và phân phối cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Điều ưu tiên nhất của Việt Nam hiện nay là phục hồi kinh tế. Nhiều hộ gia đình đã nỗ lực thoát nghèo nhưng sau trận bão này lại trở về mốc hộ nghèo. Do đó, Việt Nam mong nhận được sự hỗ trợ lâu dài về sau này, kể cả hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ dự báo, chia sẻ thông tin để những thảm họa như thế này không lặp lại.

Cộng đồng quốc tế “chia lửa” giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 2

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ sự trân trọng cảm ơn những hỗ trợ của các nước và các tổ chức quốc tế nhằm giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các chính phủ, các tổ chức trong giai đoạn tái thiết, khôi phục sản xuất sau bão.

Nhiều tổ chức quốc tế muốn hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3

Chia sẻ tại buổi làm việc, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, nhằm giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3, Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tổ chức 3 đoàn đánh giá thiệt hại do bão số 3 về 8 lĩnh vực liên quan như giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, nhà ở, bảo vệ trẻ em.

Bà Pauline Tamesis cam kết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cộng đồng quốc tế “chia lửa” giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 3

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, chia sẻ tại buổi làm việc.

“Chúng tôi đang hỗ trợ xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bão số 3 và từ đó sẽ huy động các nguồn lực khác nhau tập trung vào hỗ trợ nước sạch vệ sinh môi trường cho các cơ sở y tế và cung cấp dịch vụ giáo dục tập trung vào đối tượng trẻ em” - bà Pauline Tamesis nói.

Ngài Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết đã xây dựng kế hoạch để chính phủ Anh có những hỗ trợ dựa trên nhu cầu thực tế của người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Theo ngài đại sứ, công tác phục hồi sau thiên tai cần nhiều thời gian. Chính phủ Anh hy vọng có thể hỗ trợ được Việt Nam trong giai đoạn phục hồi và tái thiết, cũng như đưa ra được những dự báo về thiên tai để có thể ứng phó tốt hơn.

Cộng đồng quốc tế “chia lửa” giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 4

Ngài Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết đã xây dựng kế hoạch để chính phủ Anh có những hỗ trợ dựa trên nhu cầu thực tế của người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Marc E.Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho hay, hiện có nhiều tổ chức ở Mỹ đang muốn hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam sẽ sánh vai cùng Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của mưa bão.

Cộng đồng quốc tế “chia lửa” giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 5

Ngài Marc E.Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho hay, hiện có nhiều tổ chức ở Mỹ đang muốn hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3.

Trong khi đó, Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam bày tỏ vui mừng vì hàng hóa viện trợ khẩn cấp của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã được gửi tới người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang rất kịp thời.

Cộng đồng quốc tế “chia lửa” giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 6

Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam bày tỏ vui mừng vì hàng hóa viện trợ khẩn cấp của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã được gửi tới người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang rất kịp thời.

Đại sứ Ấn Độ cho biết: “Người dân Ấn Độ rất đồng cảm với Việt Nam. Chúng tôi đã huy động các nguồn lực để có thể gửi hàng cứu trợ tới Việt Nam sớm nhất. Hiện, chúng tôi có một đối tác liên minh về cơ sở hạ tầng bền vững. Tôi hy vọng Việt Nam sớm tiếp cận được quỹ này với tư cách là thành viên mới của liên minh”.

Đại diện Chính phủ Australia chia sẻ: “Tôi rất buồn khi nghe thảm họa thiên tai xảy ra ở Việt Nam. Đã 10 ngày rồi, chúng tôi luôn cập nhật tin tức về thiên tai ở Việt Nam. Khi thiên tai xảy ra, ngay lập tức chúng tôi đã viện trợ hàng khẩn cấp hỗ trợ tới người dân Yên Bái, Tuyên Quang. Hy vọng trong thời gian tới, chúng tôi có được thêm thông tin toàn cảnh về thiệt hại và nhu cầu của người dân để chúng tôi có thể có những hỗ trợ kịp thời”.

Cộng đồng quốc tế “chia lửa” giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 7

Bà Cherie Russell Tham tán Đại sứ quán Australia tại Việt Nam chia sẻ tại buổi làm việc.

Chia sẻ với những mất mát của người dân Việt Nam trong bão số 3, Ngài Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam cho hay đã gửi hàng cứu trợ khẩn cấp tới Yên Bái và luôn đồng hành với Việt Nam trong khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Đại sứ Thụy Sĩ, cần đánh giá nhu cầu cần để tái thiết lâu dài sau thiên tai để Thụy Sĩ có thể có sự hỗ trợ đúng giúp khắc phục hậu quả bão số 3 về lâu dài.

Được biết, đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại Giao và các bên liên quan đã huy động và được sự quan tâm từ các sứ quán, các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, trước mắt đã cam kết hỗ trợ hơn 13 triệu USD và đã tiếp nhận 200 tấn hàng cứu trợ (theo thống kê chưa đầy đủ) từ các Chính phủ Australia, Thụy Sỹ, Ấn Độ, Nhật Bản (JICA), Trung tâm AHA của ASEAN, các cơ quan Liên hợp quốc (UNDP, UNICEF), tổ chức Samaritan’s Purse. Bộ đã điều phối và nhanh chóng vận chuyển hết cho các địa phương: Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn để hỗ trợ người dân vùng lũ,... .

Dự kiến trong vài ngày tới, các bên Samaritan’s Purse và Chính phủ các nước Nga, Singapore và Indonesia và Australia… có thể tiếp tục hỗ trợ thêm các mặt hàng cứu trợ cần thiết khác.