Báo Nhân Dân ủng hộ nhân dân huyện Khoái Châu (Hưng Yên) khắc phục hậu quả bão số 3

NDO - Chiều 16/9, Báo Nhân Dân phối hợp Hội đồng Khởi nghiệp Kinh tế Tri thức Việt Nam trực thuộc Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Công ty cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng cho người dân tại huyện Khoái Châu và 50 triệu đồng cho người dân xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên khắc phục hậu quả thiên tai.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Báo Nhân Dân và Công ty cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam trao tặng tiền ủng hộ cho huyện Khoái Châu.
Đại diện Báo Nhân Dân và Công ty cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam trao tặng tiền ủng hộ cho huyện Khoái Châu.

Là huyện rộng nhất của tỉnh Hưng Yên, cơn bão số 3 đi qua đã gây nhiều ảnh hưởng nặng nề cho người dân huyện Khoái Châu.

Thông tin nhanh về những thiệt hại của huyện, Bí thư Huyện ủy Khoái Châu Bùi Huy Cường cho biết, thống kê đến 7 giờ ngày 14/9, huyện Khoái Châu đã bị thiệt hại do bão số 3 lên tới hơn 962 tỷ đồng trong đó thiệt hại về trồng trọt hơn 930 tỷ đồng.

Báo Nhân Dân ủng hộ nhân dân huyện Khoái Châu (Hưng Yên) khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 1

Bí thư Huyện ủy Khoái Châu Bùi Huy Cường thông tin về tình hình thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn huyện Khoái Châu.

Với tinh thần tương thân, tương ái và tình cảm của những người làm báo Đảng, Báo Nhân Dân phối hợp Hội đồng Khởi nghiệp Kinh tế Tri thức Việt Nam trực thuộc Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Công ty cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng cho người dân tại huyện Khoái Châu và 50 triệu đồng cho người dân xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên khắc phục hậu quả thiên tai.

Báo Nhân Dân ủng hộ nhân dân huyện Khoái Châu (Hưng Yên) khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 2

Nhà báo Tạ Quang Dũng, Vụ trưởng-Trưởng ban Quản lý Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân chia sẻ với người dân huyện Khoái Châu trước những thiệt hại do thiên tai.

Nhà báo Tạ Quang Dũng, Vụ trưởng-Trưởng ban Quản lý Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân cho biết, trong bão số 3, tỉnh Hưng Yên chịu nhiều thiệt hại về hoa màu, cây ăn quả do úng ngập, nhất là trên địa bàn huyện Khoái Châu. Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn cho người dân vùng thiên tai, Báo Nhân Dân cùng Hội đồng Khởi nghiệp Kinh tế Tri thức Việt Nam, Công ty cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam chung tay ủng hộ, giúp đỡ người người dân trên địa bàn huyện Khoái Châu. Chúng tôi hy vọng, người dân vùng thiên tai huyện Khoái Châu sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất...

Báo Nhân Dân ủng hộ nhân dân huyện Khoái Châu (Hưng Yên) khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 3

Ông Nguyễn Ngọc Kim Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam thông tin về những hoạt động ủng hộ người dân thiệt hại do bão số 3 của công ty.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Ngọc Kim Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam chia sẻ: Với tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn và nhanh chóng ổn định cuộc sống, chúng tôi hy vọng sự đóng góp này sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng cho những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Đây là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp với cộng đồng, đặc biệt là đối với doanh nghiệp với sứ mệnh phát triển văn hóa đọc, chúng tôi lại càng thấy trách nhiệm lớn lao của những người làm văn hóa trong việc lan tỏa và nhân lên truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian tới, Hội đồng Khởi nghiệp Kinh tế Tri thức Việt Nam (Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia) cùng Công ty cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với Báo Nhân Dân tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng và đồng hành cùng các tổ chức khác trong việc hỗ trợ người dân sau thiên tai.

Báo Nhân Dân ủng hộ nhân dân huyện Khoái Châu (Hưng Yên) khắc phục hậu quả bão số 3 ảnh 5

Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, người sáng lập Công ty cổ phần Văn hóa Đọc và Học, trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ người dân xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Bùi Huy Cường, Bí thư Huyện ủy Khoái Châu, cảm ơn tấm lòng nhân ái của những người làm Báo Nhân Dân, các doanh nghiệp tài trợ đã chia sẻ, hỗ trợ người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn; đồng thời, khẳng định sẽ sử dụng số tiền ủng hộ một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích.