Việt Nam tiếp nhận hàng cứu trợ khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ từ Samaritan’s Purse

NDO - Chiều 16/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận hàng hóa viện trợ khẩn cấp quốc tế từ Tổ chức Samaritan’s Purse tại sân bay Nội Bài.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận hàng cứu trợ cho người dân vùng thiên tai từ ông David Paul Kletzing-Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tổ chức Samaritan’s Purse.
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận hàng cứu trợ cho người dân vùng thiên tai từ ông David Paul Kletzing-Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tổ chức Samaritan’s Purse.

Hàng viện trợ bằng hiện vật mới chưa qua sử dụng có tổng giá trị khoảng 116.000 USD, bao gồm: 3.000 chiếc đèn pin; 3.000 bộ dụng bếp; 3.000 bộ lọc nước cho gia đình; 3.000 thùng chứa nước sạch; 6.000 xô nhựa Song Long 22 lít.

Ngay tại sân bay Nội Bài, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận hàng cứu trợ cho người dân vùng thiên tai từ ông David Paul Kletzing-Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tổ chức Samaritan’s Purse.

Theo kế hoạch, khối lượng hàng cứu trợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Tổ chức Samaritan’s Purse vận chuyển đến 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng trong ngày 16-17/9 để kịp thời cấp phát cho người dân chịu ảnh hưởng do mưa lũ.

Samaritan's Purse là tổ chức phi chính phủ quốc tế với sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo và phát triển cộng đồng.

Việt Nam tiếp nhận hàng cứu trợ khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ từ Samaritan’s Purse ảnh 1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận hàng hóa viện trợ khẩn cấp quốc tế từ Tổ chức Samaritan’s Purse tại sân bay Nội Bài.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận các chuyến hàng viện trợ gồm có: 1 chuyến hàng từ Chính phủ Úc, 3 chuyến hàng từ Trung tâm điều phối khu vực về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai ASEAN, 1 chuyến hàng từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - Jica, 1 chuyến hàng từ Chính phủ Ấn Độ và 1 chuyến hàng từ Chính phủ Thụy Sĩ. Hàng hoá sau khi tiếp nhận đã được vận chuyển và bàn giao cho các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn để cấp phát cho người dân, 1 chuyến hàng từ tổ chức Samaritan’s Purse.

Để kịp thời cứu trợ người dân chịu ảnh hưởng bão số 3 và mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã huy động và nhận được sự quan tâm từ 10 sứ quán và 16 tổ chức quốc tế với cam kết hỗ trợ 160 tấn hàng qua đường hàng không thông qua Bộ. Số hàng vào đến cảng hàng không Nội Bài đều đã và sẽ được chuyển thẳng đến các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng để cấp phát kịp thời người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ.