Quang cảnh buổi tiếp.

Thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan tập trung vào những lĩnh vực mới nổi

Chiều 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan do Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ và Công nghiệp Hà Lan Ingrid Thijssen dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự, có Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar.
Chiến lược nâng tầm Thương hiệu Việt

Chiến lược nâng tầm Thương hiệu Việt

Những năm qua, Thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được gia tăng về giá trị và thứ hạng trên trường quốc tế, được nhiều tổ chức quốc tế uy tín ghi nhận. Để đạt được những thành công đó, ngoài yếu tố về kinh tế vĩ mô, chính trị, văn hóa, xã hội… còn có vai trò và sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Thương hiệu doanh nghiệp được biết đến rộng rãi trong và ngoài nước chính là ghi thêm điểm cộng cho giá trị Thương hiệu quốc gia.
Tỉnh Quảng Ninh gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Quảng Ninh gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Chiều 12/10, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, tôn vinh những đóng góp và động viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Toàn cảnh hội nghị.

Bình Dương: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển

Ngày 12/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị gặp gỡ các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2023, nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị và đề xuất từ phía các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong nước để tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả và bền vững.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức

Chiều 6/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về tình hình hoạt động của Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận, thỏa thuận hợp tác đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong ảnh: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao chứng nhận đầu tư cho đại diện lãnh đạo Tập đoàn Masan.

Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục là cầu nối hiệu quả trong quan hệ Việt Nam-Singapore

Sáng 10/2, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore. Cùng dự có Bộ trưởng thứ hai Bộ Công thương kiêm Bộ trưởng Nhân lực Singapore Tan See Leng; đông đảo các quan chức Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức.
TS Vũ Anh Đào trong một buổi chia sẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Mong muốn lan tỏa rộng rãi phương thức quản lý mới và nhân văn

TS Vũ Anh Đào là người mang tư duy quản lý mở và doanh nghiệp linh hoạt giúp nhiều tổ chức lớn nhỏ ở Việt Nam chuyển đổi từ những cách làm việc và quản lý truyền thống sang những cách thức tiên tiến. Bà đã sáng lập, lãnh đạo của Business Agility Vietnam (Doanh nghiệp linh hoạt Việt Nam) và Câu lạc bộ Các nhà quản lý linh hoạt với gần 10 nghìn thành viên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nhân tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tạo dựng giá trị trong kinh doanh

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đề ra quan điểm: “Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế”.
Cách nào để cộng đồng doanh nghiệp vực dậy nền kinh tế sau Covid-19?

Cách nào để cộng đồng doanh nghiệp vực dậy nền kinh tế sau Covid-19?

Vốn là trụ cột của nền kinh tế Việt Nam nhưng dịch Covid-19 khiến cộng đồng doanh nghiệp (DN) điêu đứng, kéo theo đà suy giảm của nền kinh tế. Nhiều DN muốn phục hồi nhưng thiếu vốn, cũng không đáp ứng yêu cầu của ngân hàng để vay thêm vốn đầu tư. Trong lúc này, với chức năng đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, nhiều chuyên gia đề xuất để Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cung cấp “vốn mồi” cho dự án đầu tư của DN, từ đó chung sức, góp phần cùng cộng đồng DN vực dậy nền kinh tế Việt Nam sau Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN, ngày 30/9. (Ảnh: Duy Linh)

Kỳ vọng và tin tưởng một nhiệm kỳ Quốc hội khởi sắc

Với Nghị quyết 30 được thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội lần đầu tiên có sáng kiến lập pháp tức thời, vừa trình Quốc hội cho bổ sung chương trình, vừa xin chủ trương của Bộ Chính trị, vừa thảo luận, vừa biểu quyết trong ba ngày, với sự đồng thuận rất cao.