Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới

NDO - Sáng 19/2, tại Công ty cổ phần Green i-Park (khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc Khu kinh tế Thái Bình), cộng đồng doanh nghiệp đã tới tham dự Lễ phát động “Doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2024” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (bên phải) tặng hoa chúc mừng Công ty cổ phần Green i-Park, đơn vị đăng cai tổ chức Lễ phát động.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (bên phải) tặng hoa chúc mừng Công ty cổ phần Green i-Park, đơn vị đăng cai tổ chức Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, đây là hoạt động theo thông lệ hằng năm nhằm tạo không khí phấn khởi, khí thế thi đua sản xuất sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn, tạo động lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm nay.

Đồng chí cho biết, trong năm 2023 kinh tế của tỉnh vẫn duy trì phát triển với tốc độ tăng trưởng 7,37%; lần đầu tiên cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm dưới 20%.

Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và yêu cầu các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính.

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong top dẫn đầu cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả ấn tượng và là năm đầu tiên đạt 3 tỷ USD và xếp thứ 5 toàn quốc về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Thái Bình có số doanh nghiệp thành lập mới đạt mốc hơn 1.000 doanh nghiệp.

Trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Thái Bình đã huy động gần 200 tỷ đồng từ nhiều nguồn để tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người lao động…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thông tin nhanh, ngay trong tháng 1/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 38,3%; đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm gần 3.000 tỷ đồng.

Trong năm nay, đồng chí đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tăng cường nghiên cứu, nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường để chủ động hội nhập; đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, hợp lý hóa quy trình sản xuất.

Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân là một đầu mối kết nối, thu hút các nhà đầu tư, bạn hàng vào làm ăn lâu dài, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tận tâm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, tuyệt đối không được để lỡ hẹn, trễ hẹn trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới ảnh 3

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt thời cơ tăng tốc và bứt phá trong năm 2024.

Phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động, ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, có giải pháp mang tính đột phá theo hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới ảnh 4

Các đại biểu trồng cây đầu năm tại Công ty cổ phần Green i-Park.

Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025), do đó cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình xác định là năm tận dụng cơ hội bứt phá đi lên.