Công đoàn y tế Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn năm 2024-2028.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Điện Biên

Chiều 5/3, Công đoàn y tế Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn năm 2024-2028, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại tỉnh Điện Biên.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và lãnh đạo bộ, Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và chúc Tết sản phụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phải là đơn vị tiên phong triển khai nhiều kỹ thuật sản khoa

Thăm và chúc Tết cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chúc tập thể bệnh viện giữ vững vị trí là đơn vị sản khoa đi đầu trong triển khai các kỹ thuật mới và chăm lo tốt cho bệnh nhân trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán.
Cán bộ Công đoàn Y tế quyên góp, ủng hộ đồng nghiệp gặp nạn.

Công đoàn Y tế Việt Nam phát động ủng hộ cán bộ y tế gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini

Với tinh thần tương thân, tương ái, ngày 15/9, tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phát động các cán bộ y tế có lòng hảo tâm chia sẻ khó khăn với 2 gia đình nạn nhân là đồng nghiệp gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, tặng quà cho các cán bộ y tế tham gia chống dịch.

Nhiều chính sách dành cho nhân viên y tế đã "lỗi thời"

Các chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên y tế từ hàng chục năm chưa được thay đổi. Hiện nay, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh lên mức 1,8 triệu đồng song các chế độ tiền trực vẫn chưa có sự điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, rất nhiều chế độ chính sách từ độc hại đến các chính sách khác đều quá cũ.
Đại diện đoàn công tác tặng quà.

Ngày trở về từ tâm dịch của các chiến sĩ áo trắng

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc, khảo sát đặc biệt tại các địa điểm đón tiếp và chăm sóc hàng trăm cán bộ y tế từ các bệnh viện tại Hà Nội, xung phong vào tâm dịch phía nam trở về, đang thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Ngành Y tế Hà Nội sẽ triển khai xét nghiệm SARS-CoV-19 cho toàn bộ nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc.

Thi tìm hiểu an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc

Ngày 14-4, Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc” sẽ diễn ra từ ngày 15-4 đến 30-4. Đây là hoạt động do Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp Cục Quản lý Môi trường y tế, Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.