Từ những ngày đầu thành lập Tổng Công hội Đỏ chỉ với vài nghìn đoàn viên, đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lớn mạnh, là ngôi nhà chung của hơn 8,6 triệu đoàn viên, hiện diện trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, tham gia đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chặng đường 96 năm lịch sử khắc ghi lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và khát vọng cống hiến của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Xuyên suốt dòng chảy lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn là ngọn cờ tiên phong, lực lượng nòng cốt, tập hợp sức mạnh của người lao động, cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tiếng vang từ Công hội Ba Son
Cuối thế kỷ XIX, chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm thay đổi sâu sắc cấu trúc xã hội Việt Nam. Giai cấp công nhân ra đời khi các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền... lần lượt mọc lên.
Xuất thân từ những người nông dân mất ruộng đất, những người thợ thủ công bị phá sản, họ mang trong mình lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần căm thù giặc sâu sắc.
Công nhân và chủ người Pháp tại xưởng Ba Son những năm 1925-1926. Ảnh: Triển lãm chuyên đề “Ba Son - Dòng thời gian” - Bảo tàng Tôn Đức Thắng
Công nhân và chủ người Pháp tại xưởng Ba Son những năm 1925-1926. Ảnh: Triển lãm chuyên đề “Ba Son - Dòng thời gian” - Bảo tàng Tôn Đức Thắng
Sự kiện thành lập Công hội Ba Son (Sài Gòn) năm 1920 do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng khởi xướng đánh dấu một bước ngoặt, mở đầu cho phong trào đấu tranh có tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam.
Ngày 28/7/1929, tại ngôi nhà số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ chính thức thành lập do lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu, đánh dấu bước ngoặt lớn, mở ra kỷ nguyên mới cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cách mạng Việt Nam.
Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ không chỉ khẳng định sự lớn mạnh của phong trào công nhân Việt Nam mà còn là kết quả tất yếu của phong trào công vận đúng đắn và sự truyền bá lý luận Công đoàn cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc- Người đặt nền móng lý luận, tư tưởng và tổ chức cho Công đoàn Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của tổ chức này.
Cổng vào xưởng đóng tàu Sài Gòn những năm 1920-1929. Ảnh: Triển lãm chuyên đề “Ba Son - Dòng thời gian” - Bảo tàng Tôn Đức Thắng
Cổng vào xưởng đóng tàu Sài Gòn những năm 1920-1929. Ảnh: Triển lãm chuyên đề “Ba Son - Dòng thời gian” - Bảo tàng Tôn Đức Thắng
Có thể thấy, sự ra đời của Công đoàn Việt Nam gắn liền với vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Người đã sớm nhận thấy sức mạnh của giai cấp công nhân và vai trò của tổ chức Công đoàn khi trực tiếp tham gia Công đoàn tại Anh, Pháp.
Trong tác phẩm "Đường Kách mệnh", Người đã chỉ rõ 5 mục đích cốt lõi của công hội, đặt nền tảng lý luận vững chắc cho việc thành lập tổ chức. Dưới ánh sáng tư tưởng của Người, phong trào "Vô sản hóa" (1925-1928) do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động đã đưa lý luận cách mạng thâm nhập sâu rộng vào các nhà máy, hầm mỏ.
Sự ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên vào tháng 3/1929 và Đông Dương Cộng sản Đảng, tháng 6/1929 là kết quả tất yếu, trong đó đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những hạt nhân lãnh đạo.
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - lãnh tụ của phong trào công nhân, người sáng lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ năm 1929. Ảnh tư liệu
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - lãnh tụ của phong trào công nhân, người sáng lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ năm 1929. Ảnh tư liệu
Với tầm nhìn chiến lược, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã nhận thức sâu sắc rằng, muốn cách mạng thành công, phải có một tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân.
Ngày 28/7/1929, tại nhà số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ đã được tiến hành. Đại hội do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh chủ trì, thông qua Điều lệ, bầu Ban Chấp hành lâm thời và quyết định xuất bản báo Lao động, tạp chí Công hội Đỏ (nay là Tạp chí Lao động và Công đoàn). Sự kiện này là một mốc son chói lọi, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam chính thức có tổ chức cách mạng của riêng mình, hoạt động có tôn chỉ, mục đích rõ ràng, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Giai đoạn 1930-1945: Ngọn cờ đầu trong cuộc đấu tranh giành độc lập
Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Tổng Công hội Đỏ trở thành lực lượng nòng cốt, đội quân chủ lực trong cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Dù bị thực dân Pháp đàn áp dã man, tổ chức Công hội vẫn kiên cường bám rễ trong quần chúng, linh hoạt thay đổi hình thức hoạt động từ Nghiệp đoàn, Hội Ái hữu (thời kỳ Mặt trận Dân chủ 1936-1939) đến "Hội công nhân phản đế", sau là "Hội Công nhân cứu quốc" (thời kỳ vận động giải phóng dân tộc 1939-1945).
Lực lượng công nhân, đoàn viên công đoàn trở thành hạt nhân của các đội tự vệ, các cuộc bãi công chính trị, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa..
Giai đoạn 1945-1954: Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc
Đất nước giành độc lập nhưng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và âm mưu xâm lược trở lại của thực dân Pháp. Tháng 7/1946, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức được thành lập, đánh dấu sự thống nhất của tổ chức Công đoàn trên cả nước.
Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, Công đoàn phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Công nhân các nhà máy, công xưởng di tản lên chiến khu trở thành những người lính trên mặt trận sản xuất vũ khí.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (hàng đầu, thứ tư, từ phải sang) với các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ Nhất, từ 1 đến 15/1/1950 tại Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (hàng đầu, thứ tư, từ phải sang) với các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ Nhất, từ 1 đến 15/1/1950 tại Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I (1/1950) tại chiến khu Việt Bắc đề ra mục tiêu "Động viên công nhân viên chức cả nước, nhất là công nhân ngành Quân giới sản xuất nhiều vũ khí, khí tài phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi".
Giai đoạn 1954-1975: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh giải phóng miền nam
Sau Hiệp định Genève, đất nước tạm thời bị chia cắt. Ở miền bắc, Công đoàn vận động công nhân hăng hái thi đua lao động, khôi phục kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Các phong trào thi đua như: "Sóng Duyên Hải", "Ba quyết tâm" tạo ra khí thế lao động sôi nổi, xuất hiện nhiều Anh hùng Lao động.
Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam, tháng 2/1961. Ảnh: TTXVN
Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam, tháng 2/1961. Ảnh: TTXVN
Đại hội II (2/1961) quyết định đổi tên tổ chức thành Tổng Công đoàn Việt Nam và phát động phong trào "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền nam ruột thịt".
Đại hội III (2/1974) khẳng định quyết tâm giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc.
Ở miền nam, Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền nam Việt Nam (1965) ra đời, trở thành ngọn cờ tập hợp công nhân lao động trong các đô thị, vùng tạm chiếm, tổ chức các cuộc đấu tranh chính trị, bãi công làm tê liệt bộ máy của địch, phối hợp với lực lượng vũ trang trong các cuộc tổng tiến công và nổi dậy, góp phần to lớn vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
Giai đoạn 1975-1986: Thống nhất, xây dựng đất nước
Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, tháng 6/1976, Hội nghị Công đoàn toàn quốc đã quyết định thống nhất tổ chức Công đoàn hai miền, giữ tên gọi Tổng Công đoàn Việt Nam.
Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận với các đại biểu dự Đại hội IV Công đoàn Việt Nam, năm 1978. Ảnh: Tạp chí Lao động và Công đoàn
Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận với các đại biểu dự Đại hội IV Công đoàn Việt Nam, năm 1978. Ảnh: Tạp chí Lao động và Công đoàn
Đại hội IV (5/1978) và Đại hội V (11/1983) đã tập trung vận động công nhân, viên chức thi đua lao động sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giai đoạn này, Công đoàn đã có những bước tiến quan trọng trong việc tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đặc biệt, Đại hội V đã quyết định lấy ngày 28/7/1929 làm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Giai đoạn 1986 đến nay: Đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững
Bước vào công cuộc Đổi mới, Công đoàn Việt Nam đã có những chuyển mình mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Đại hội VI (10/1988) đánh dấu một bước ngoặt với việc đổi tên thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Mục tiêu "Vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội" đã thể hiện sự chuyển hướng mạnh mẽ sang chức năng cốt lõi là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Từ Đại hội VII (1993) đến Đại hội IX (2003): Công đoàn tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X, tháng 11/2008. Ảnh: Tạp chí Tạp chí Lao động và Công đoàn
Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X, tháng 11/2008. Ảnh: Tạp chí Tạp chí Lao động và Công đoàn
Đại hội X (2008) và Đại hội XI (2013): Khẳng định phương châm "Hướng về cơ sở", chuyển mạnh hoạt động vào việc đại diện, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đại hội XII (2018) diễn ra trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Công đoàn đã thể hiện vai trò tuyến đầu, kịp thời đề xuất, triển khai các gói hỗ trợ, đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn, khẳng định là "chỗ dựa" vững chắc nhất.
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 168 ủy viên ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 168 ủy viên ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN
Đại hội XIII (12/2023) đề ra mục tiêu chiến lược, tập trung vào 3 khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động; Xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở vững mạnh; Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh. Đại hội hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập, khẳng định vị thế của Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, hiện đại.
Đổi mới tư duy và hoạt động của Công đoàn trong bối cảnh mới
Trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, các cấp Công đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động. Một trong những trọng tâm hàng đầu là đổi mới tư duy về Công đoàn và hoạt động Công đoàn trong bối cảnh mới giúp các hoạt động của các cấp Công đoàn dần đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.
Công đoàn tập trung thực hiện chức năng cốt lõi là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bám sát chủ trương của Đảng và thực tiễn cuộc sống, Công đoàn các cấp, đặc biệt là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tìm tòi, sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, mang “thương hiệu” của tổ chức Công đoàn. Điển hình: “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”. Tích cực xây dựng các thiết chế công đoàn, tháo gỡ những vấn đề bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, điểm sinh hoạt văn hóa, chăm sóc sức khỏe… cho đoàn viên, người lao động, ưu tiên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Đặc biệt, cuộc gặp gỡ, đối thoại hằng năm giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân trở thành kênh quan trọng để lắng nghe, giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống và quyền lợi của người lao động. Thông qua các chương trình “Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”; Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”, tổ chức Công đoàn Việt Nam thể hiện vai trò chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống và quyền lợi của người lao động.
Cùng với đó, Công đoàn quan tâm đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách, từng bước nâng cao phúc lợi, lợi ích cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
Những kết quả toàn diện của hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước trong những năm gần đây đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang động viên người lao động trên cac công trường trọng điểm quốc gia.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang động viên người lao động trên cac công trường trọng điểm quốc gia.
Tổ chức Công đoàn khám sức khỏe cho công nhân, lao động trong Tháng Công nhân.
Tổ chức Công đoàn khám sức khỏe cho công nhân, lao động trong Tháng Công nhân.
Bữa ăn Công đoàn gắn kết tổ chức Công đoàn với doanh nghiệp và người lao động.
Bữa ăn Công đoàn gắn kết tổ chức Công đoàn với doanh nghiệp và người lao động.
Tết Sum vầy năm 2025 do Liên doàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức.
Tết Sum vầy năm 2025 do Liên doàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức.
Tiếp tục nâng cao vị thế Công đoàn Việt Nam
Sáu tháng đầu năm là thời điểm tổ chức công đoàn tập trung cao độ thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa triển khai công tác năm, vừa tiến hành sắp xếp, tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế. Thực tế này gây áp lực không nhỏ đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
Quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy công đoàn đã và đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trên toàn hệ thống. Từ việc giảm mạnh số lượng đoàn viên, công đoàn cơ sở đến việc thu gọn đầu mối tổ chức và biên chế, các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố đang bước vào giai đoạn vận hành mới với nhiều thuận lợi lẫn thách thức.
Trong cuộc cách mạng tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tổ chức Công đoàn giảm hơn 3,6 triệu đoàn viên, giảm gần một nửa số công đoàn cơ sở, hơn 1 nghìn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kết thúc hoạt động. Việc giảm mạnh đoàn viên công đoàn là do thực hiện đúng chủ trương của Đảng, về không lập tổ chức Công đoàn trong các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước.
Hội nghị công bố Quyết định thành lập 139 Công đoàn xã, phường, đặc khu trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội nghị công bố Quyết định thành lập 139 Công đoàn xã, phường, đặc khu trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể hóa chủ đề năm 2025 “Tập trung phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và mục tiêu phát triển thực tăng 1,650 triệu đoàn viên công đoàn, với sự nỗ lực của các cấp Công đoàn, cả nước kết nạp mới 480.616 đoàn viên, số đoàn viên thực tăng là 245.988 đoàn viên, đạt tỷ lệ 14,91% so với chỉ tiêu năm.
Khi chỉ còn 34 liên đoàn lao động cấp tỉnh, tính đến giữ tháng , cả nước ghi nhận 2.369 Công đoàn cấp cơ sở được thành lập mới, gần 400 công đoàn xã, phường, đặc khu được thành lập đạt 56,5% so với 699 đơn vị đủ điều kiện.
Bức tranh sau sắp xếp bộ máy công đoàn cho thấy một sự chuyển động mạnh mẽ và chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh ấy, điều quan trọng không chỉ là duy trì số lượng, mà là giữ được "chất" của tổ chức Công đoàn, thông qua việc nâng cao năng lực đội ngũ, tăng cường hoạt động hướng về người lao động, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.
Chính thức về ngôi nhà chung
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang được cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang được cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Việc Công đoàn chính thức về “ngôi nhà chung” của khối đại đoàn kết toàn dân tộc – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bước chuyển lịch sử có tính chiến lược, thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng về đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động các đoàn thể.
Công đoàn, từ một thiết chế độc lập, nay được định vị trong cấu trúc phối hợp thống nhất cùng Mặt trận Tổ quốc, nhằm phát huy vai trò đại diện, giám sát và phản biện xã hội sâu sắc hơn.
Việc Công đoàn trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không làm giảm vị thế mà ngược lại, còn mở rộng không gian ảnh hưởng chính trị và tiếng nói của giai cấp công nhân trong hệ thống đại diện nhân dân. Lần đầu tiên, pháp luật ghi nhận việc Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp tỉnh được mời tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp. Điều này cho thấy công đoàn đang dịch chuyển từ vai trò phản ánh sang vai trò đồng kiến tạo và giám sát quyền lực nhà nước từ góc nhìn người lao động.
Tuy nhiên, yêu cầu cũng đặt ra rất cao. Do đó, Công đoàn không thể tiếp tục hoạt động theo lối cũ hành chính hóa mà phải đổi mới mạnh mẽ, gần dân, hiểu dân, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tăng tính tương tác và chủ động trong mọi mặt chăm lo, đồng hành, hỗ trợ người lao động thích ứng với thị trường lao động hiện đại.
Bên cạnh đó, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải xác lập ngay tư duy hành động từ “người bảo vệ” sang “người kiến tạo”, tiếp tục tập trung vào ba trụ cột: đại diện bảo vệ thiết thực quyền lợi người lao động thông qua giám sát - phản biện; tổ chức các phong trào thi đua, nâng cao kỹ năng lao động trong kỷ nguyên số; tăng cường liên kết trong hệ sinh thái của Mặt trận để phát huy sức mạnh toàn dân.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Đặc biệt, Hiến pháp sửa đổi năm 2025 trao cho tổ chức Công đoàn Việt Nam sứ mệnh lịch sử mới, khẳng định đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò, vị trí đặc biệt của tổ chức Công đoàn là “đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động và quan hệ quốc tế về công đoàn”, là lực lượng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, vận động người lao động đoàn kết, sáng tạo, xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Có thể khẳng định, việc Công đoàn Việt Nam chính thức trở thành tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta về phát triển hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện cả về tư duy, phương thức, năng lực tổ chức để Công đoàn thực sự xứng đáng với vai trò, sứ mệnh được Hiến pháp và nhân dân giao phó.
Chỉ đạo thực hiện: Trường Sơn - Hồng Vân
Nội dung: Thanh Hà
Trình bày: Lý Lê - Văn Toản
Ảnh: Báo Nhân Dân, TTXVN, Tạp chí Lao động và Công đoàn
