Trong bối cảnh bộ máy tinh gọn với nhiều thách thức mới xuất hiện, năm 2025, các cấp công đoàn tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, củng cố chất lượng, tiếp tục khẳng định vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ và tập hợp người lao động. Từ những đóng góp chính sách vĩ mô đến những hoạt động chăm lo thiết thực, tổ chức Công đoàn đã thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo, thực sự trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần kiến tạo môi trường lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Với vai trò là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động, thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách, thương lượng, đối thoại, giám sát; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được ghi nhận rõ nét nhất của Công đoàn năm 2025 là vai trò đại diện trong việc cải thiện thu nhập và đời sống vật chất cho người lao động. Điểm sáng đáng ghi nhận là thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục cải thiện, đạt mức 8,3 triệu đồng/tháng (tăng 10% so với năm trước).
Với vai trò đại diện quyền lợi của đoàn viên, người lao động, Tổng Liên đoàng Lao động Việt Nam chủ động, trách nhiệm trong Hội đồng Tiền lương quốc gia, đề xuất Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026 với mức tăng bình quân 7,25%, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lương tối thiểu và mức sống của người lao động. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm thu hẹp khoảng cách giữa mức lương tối thiểu và chi phí sinh hoạt, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động.
Cùng với đó, Công đoàn các cấp nỗ lực cải thiện thu nhập thực tế cho đoàn viên người lao động, đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết và sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động, như tăng lương, cải thiện bữa ăn ca, chế độ thai sản, thưởng chuyên cần… giúp quyền lợi của người lao động được bảo đảm ngay tại doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cũng tích cực tham gia xây dựng chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, đề xuất điều chỉnh tiến độ, bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án năm 2025. Nhiều dự án nhà ở công nhân tại Đồng Tháp, Bắc Ninh đã được khởi công, tạo thêm điều kiện sống tốt hơn cho người lao động thu nhập thấp.
Tổ chức Công đoàn ngày càng chủ động tham gia bảo vệ người lao động “từ sớm, từ xa”, từ “gốc rễ”, thông qua việc tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết: Trong năm 2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia góp ý 39 dự thảo luật, nghị quyết, nghị định và thông tư liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn. Trong đó, phải kể đến các dự thảo Luật quan trọng như: Luật Việc làm (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi) và các nghị định về lao động, tiền lương.
Cùng với đó, tích cực nghiên cứu, phối hợp đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, trong đó có cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng được bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống.
Trong công tác giám sát, phản biện, các cấp Công đoàn chủ động đề xuất nội dung giám sát liên quan quyền lợi người lao động; phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc về chính sách cho người lao động. Hoạt động tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý được duy trì thường xuyên với gần 4,4 nghìn đoàn viên được tư vấn, hỗ trợ pháp lý. Các cấp công đoàn tổ chức 991 cuộc tuyên truyền pháp luật cho gần 140 nghìn lượt người, hỗ trợ 179 trường hợp giải quyết tranh chấp lao động tại tòa.
Khi tranh chấp xảy ra, Công đoàn là chỗ dựa pháp lý vững chắc cho người lao động. Mô hình Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn tại các địa phương phát huy hiệu quả rõ rệt. Các trung tâm này không chỉ tư vấn mà còn trực tiếp đại diện pháp lý cho người lao động trong các vụ kiện liên quan đến nợ lương, chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Điển hình như tại tỉnh Đồng Nai, từ năm 2023 đến nay, mô hình này đã tư vấn cho hơn 7,7 nghìn lượt người và hỗ trợ đòi lại tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng cho người lao động.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang
Những kết quả tích cực được phản ánh qua việc quan hệ lao động trở nên ổn định hơn. Số cuộc ngừng việc tập thể trên cả nước năm 2025 là 55 vụ, giảm 21 vụ so với cùng kỳ năm trước. Dưới sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, hầu hết các cuộc đối thoại và thương lượng giữa công nhân, lao động và doanh nghiệp được giải quyết ổn thỏa, người lao động sớm trở lại làm việc, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong năm 2025, bên cạnh các hoạt động đại diện, Công đoàn năm 2025 đã có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực, tạo sự gắn kết sâu sắc trong cộng đồng người lao động.
“Điểm sáng” trong hoạt động chăm lo phải kể đến "Bữa cơm Công đoàn" một biểu tượng của sự sẻ chia và gắn kết. Năm 2025, Bữa cơm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ với sự tham gia của hơn 5,132 công đoàn cơ sở.
Bữa ăn Công đoàn, gắn kết tin yêu.
Bữa ăn Công đoàn, gắn kết tin yêu.
Không chỉ đơn thuần là bữa ăn ca, bữa cơm Công đoàn đã trở thành không gian văn hóa để đoàn viên, người lao động, chủ doanh nghiệp dưới sự gắn kết của tổ chức Công đoàn đã xóa nhòa khoảng cách. Nhiều bữa cơm đặc biệt được tổ chức ngay tại công trường, lán trại, mang theo sự động viên to lớn đến với người lao động ở những vùng khó khăn.
Dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn tiếp tục có đổi mới, chú trọng tính thiết thực, linh hoạt theo từng nhóm đối tượng. Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, công đoàn các cấp đã tổ chức chuỗi hoạt động "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng", với 11,350 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo (tăng 9,25% so với năm 2024), tổng kinh phí hơn 7,8 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với năm 2024).
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà công nhân, lao động tại chương trình Xây Tết 2025 với chủ đề "Xây nền ước mơ" do Báo Nhân Dân và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà công nhân, lao động tại chương trình Xây Tết 2025 với chủ đề "Xây nền ước mơ" do Báo Nhân Dân và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức.
Đặc biệt, trước thiệt hại do bão lũ, Công đoàn kịp thời vận động, thành lập các đoàn công tác, trực tiếp thăm hỏi và hỗ trợ 13 tỉ đồng cho người lao động tại 14 tỉnh, thành chịu ảnh hưởng.
Cùng với cả nước, năm 2025, tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng thực hiện bước chuyển mình quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Từ việc giảm mạnh số lượng đoàn viên, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện, công đoàn trong các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách Nhà nước; thành lập công đoàn tại xã, phường, đặc khu…. bước vào giai đoạn vận hành mới với nhiều thuận lợi lẫn thách thức.
Vượt qua khó khăn, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tập trung lãnh đạo các cấp Công đoàn triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chương trình số 02 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, chủ đề công tác công đoàn năm 2025 "Tập trung phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Kết quả, kết nạp mới 622 nghìn đoàn viên, đặc biệt chú trọng khu vực phi chính thức. Thành lập mới 2,862 công đoàn cơ sở.
Các phong trào thi đua lao động sáng tạo được đẩy mạnh, với hơn 186,000 sáng kiến được áp dụng, mang lại lợi ích kinh tế hơn 17,5 nghìn tỉ đồng.
Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước Công nhân, Viên chức, Lao động toàn quốc lần thứ XI vào Lăng viếng Bác Hồ.
Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước Công nhân, Viên chức, Lao động toàn quốc lần thứ XI vào Lăng viếng Bác Hồ.
Khối diễu hành Công nhân Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.Bác Hồ.
Khối diễu hành Công nhân Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.Bác Hồ.
Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Công nhân, Viên chức, Lao động toàn quốc lần thứ XI, tháng 10/2025.
Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Công nhân, Viên chức, Lao động toàn quốc lần thứ XI, tháng 10/2025.
Có thể thấy, trong năm 2025, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã hoạt động một cách toàn diện, vừa là "người đại diện" mạnh mẽ trong các vấn đề pháp lý và chính sách, vừa là "người thân" chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên. Từ đề xuất tăng lương, tham gia xây dựng luật, đến những bữa cơm ấm áp tình đồng nghiệp, Công đoàn đã thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa người lao động với doanh nghiệp và Nhà nước. Những kết quả này tạo nền tảng vững chắc để Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt sứ mệnh chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Bước sang năm 2026, tổ chức Công đoàn đặt ra những mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 15 khóa XIII, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2026 là năm bản lề để khởi đầu cho nhiệm kỳ mới. Với mục tiêu tổ chức Đại hội XIV vào quý II năm 2026, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam không chỉ là thực hiện chủ đề năm 2026 "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn vào cuộc sống" mà cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới.
Người đứng đầu tổ chức Công đoàn nhấn mạnh: Cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm để ưu tiên thực hiện, tránh dàn trải; tiếp tục định hướng, hướng dẫn công đoàn cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tinh, gọn, đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sau sáp nhập; sắp xếp bộ máy tinh gọn nhưng phải đi đôi với "hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả".
Tết Nguyên đán Bính Ngọ - đợt cao điểm chăm lo đoàn viên, người lao động, là dịp tổ chức Công đoàn tiếp tục chứng minh vai trò trước người lao động và toàn xã hội sau công cuộc tinh gọn bộ máy.
Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn sẽ huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các hoạt động từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm mọi người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đều được chăm lo chu đáo.
Dự kiến, quy mô và nguồn lực chăm lo Tết nguyên đán năm nay lớn hơn các năm trước, ước tính huy động khoảng 6 nghìn tỷ đồng, tăng 10-15% so với năm 2025. Trong đó, tập trung các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tổ chức “Chợ Tết công đoàn,” “Tết sum vầy”, “Bữa cơm tất niên công đoàn”...
Ngày xuất bản: 20/11/2025
Chỉ đạo thực hiện: Song Hà
Nội dung: Thanh Hà
Ảnh: Hải Nguyễn, Ngọc Ánh
Trình bày: Xuân Bách-Phương Ba