Công diễn vở “Vòng phấn Kavkaz”: Cùng giúp nhau tốt hơn

NDĐT – “Tôi bước đến Nhà hát Tuổi trẻ và cảm thấy mình đã quyết định đúng! – đạo diễn Đức Dominik Guenther chia sẻ về việc anh nhận lời mời sang Hà Nội dựng vở “Vòng phấn Kavkaz” của Bertolt Brecht cho nhà hát.

Công diễn vở “Vòng phấn Kavkaz”: Cùng giúp nhau tốt hơn

“Tặng” nhau sự hài lòng

“Đối với tôi, mở rộng khu vực hoạt động của mình là điều quan trọng để thu nhận được những cái mới”, đạo diễn nói, và anh cho biết, rất hài lòng về những gì các diễn viên của nhà hát đã thể hiện, đã cùng làm việc để dựng nên vở diễn với kịch bản kinh điển, nhưng lại được thổi vào một không khí mới mẻ.

Dominik Gunther sinh năm 1973 tại Born. Tốt nghiệp Đại học Bielefeld ngành khoa học sân khấu, từ 1998 anh bắt đầu làm trợ lý đạo diễn tại các Nhà hát ở Bielefeld, Bonn và Nhà hát Thalia Hamburg. NSND Lê Khanh – Phó đạo diễn và trực tiếp diễn xuất trong vở nói: “Cơ hội cho chúng tôi được làm việc với đạo diễn nước ngoài không phải dễ dàng. Lại được diễn xuất với tác phẩm của Bertolt Brecht là điều mà cả thế hệ diễn viên chúng tôi mơ ước. Bởi cơ hội tiếp cận để hiểu được những giá trị tác phẩm của ông cũng hiếm hoi. Và khi đạo diễn đến nhà hát, chúng tôi đã làm việc với cường độ cao nhất”.

Như chia sẻ của các nghệ sĩ, hơn tháng trước, nhà hát bận túi bụi với bốn chương trình mỗi ngày. Nhưng vở “Vòng phấn Kavkaz” đã được dành cho khoảng 5 tiếng liền mỗi ngày để dàn dựng và tập luyện. Các diễn viên đã được đạo diễn thổi thêm những gợi mở để tích cực hơn trong biểu đạt hành động, bởi họ vốn quen với việc tập trung vào thể hiện lời thoại chứ ít khi khai thác các động tác, hình thể cùng lúc để tạo ra hiệu quả tác động lớn hơn. Và ngược lại, những gì đạo diễn yêu cầu cũng được mọi người nhiệt tình đáp ứng.

Đạo diễn tỏ ra đánh giá cao phần thiết kế sân khấu do họa sĩ Doãn Bằng thực hiện. Điều may mắn là họa sĩ từng có dịp đi tiếp xúc với sân khấu nước ngoài, trong đó có sân khấu Đức, do đó ý tưởng của đạo diễn được anh nắm bắt nhanh chóng để đưa ra một thiết kế không còn bóng dáng của không gian hiện thực, không hào nhoáng mà lại mộc mạc. Họa sĩ nói: “Chúng tôi chỉ đưa lên cái cảm về không gian để khán giả có những cảm xúc mới. Trong đó, mọi thành tố trang trí đều có tiếng nói, có sự trợ giúp trong diễn xuất của diễn viên”.

Mong không là “lửa gần rơm”

Vở diễn kinh điển của kịch tác gia lỗi lạc được thực hiện trong khoảng một tháng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, bắt nguồn từ ý tưởng của giám đốc Trương Nhuận sau khi ông tham dự một liên hoan sân khấu ở Đức năm 2013 và nghĩ, phải làm gì đó cho sự thể hiện một tác phẩm sân khấu Đức tại Việt Nam.

TS Almuth Meyer-Zollitsch, Giám đốc viện Goethe tại Hà Nội cho biết: “Tác giả, tác phẩm đã được thống nhất rất nhanh bởi vở “Vòng phấn Kavkaz” vẫn còn gợi vấn đề thời sự ở nhiều nước, nhất là những nơi có chiến sự, đó là trong khó khăn, con người ta phải bộc lộ bản tính của mình”. Bà Almuth Meyer-Zollitsch cũng đánh giá cao mong muốn của nhà hát trong việc đưa vở “Vòng phấn Kavkaz” vào lịch diễn, có thể tiến tới việc lưu diễn và ghi hình phát sóng. Điều đó cho thấy đây không phải là kiểu hợp tác “lửa gần rơm”, bùng lên rồi tắt.

Vở kịch “Vòng phấn Kavkaz” từng được dựng ở Việt Nam mấy chục năm trước, trên sân khấu chèo của Nhà hát chèo Việt Nam. Sau đó vở được Đoàn chèo Hà Tây tiếp tục dựng mang tên “Chuyện lạ thành Nu Kha” với bản chuyển thể của nhà viết kịch Hoài Giao. Đoàn chèo Nam Định, Thanh Hóa… cũng từng dựng kịch bản này. Khán giả Việt Nam còn biết đến Bertolt Brecht qua vở diễn “Người tốt thành Tứ Xuyên” trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ 21 năm trước với vai trò đạo diễn của GS NSND Đình Quang. Sau đó, năm 2009, bản diễn của Nhà hát Tokio Emsembe Nhật Bản với tác phẩm này tại nhà hát, tiếp đến là Huế và TP Hồ Chí Minh cũng đã được đón nhận nồng nhiệt.

“Vòng phấn Kavkaz” đã diễn suất đầu tiên vào tối qua 16-9 tại Nhà hát Tuổi trẻ với những thể nghiệm mới mẻ trong việc sử dụng âm nhạc, trang phục, hiện đại, lối diễn tăng tính tương tác với người xem. Tối nay 17 và tối 18-9, vở sẽ tiếp tục được phục vụ khán giả. PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái – Cố vấn văn học kịch của nhà hát, khẳng định tầm cỡ thế giới của tác phẩm: “Sự vật sẽ thuộc về người nào làm cho nó tốt hơn lên”.

Có thể bạn quan tâm