PV: Thưa ông David Z Marmel, vì sao BTC chọn Việt Nam là nơi đăng cai tổ chức Mrs World Pageant 2009?
DZM: Có nhiều lý do để chúng tôi chọn Việt Nam. Tôi rất ấn tượng về một đất nước Việt Nam hiền hòa qua hình ảnh của Mrs Đoàn Thu Hồng tại Mrs World Pageant 2005 (tổ chức tại Ấn Độ). Đất nước của các bạn xinh đẹp và thân thiện. Tôi hoàn toàn thuyết phục về một Việt Nam thu nhỏ qua Mrs Hồng.
PV: Ông có hài lòng về cơ sở vật chất của Việt Nam, cụ thể là Bà Rịa - Vũng Tàu cho việc đăng cai Mrs World Pageant 2009?
DZM: Tháng 4 vừa qua tôi được phía công ty CIAT (công ty phối hợp tổ chức Mrs World - PV) mời đến Việt Nam đi thăm một số tỉnh, thành. Chúng tôi đã đến TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng và Hà Nội để khảo sát trước khi đi đến quyết định chọn Bà Rịa - Vũng Tàu. Với tôi, mỗi tỉnh, thành đều có sức cuốn hút riêng, nơi nào cũng nhiệt tình đón nhận việc đăng cai nhưng cuối cùng tôi chọn Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Phía- Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ cho cuộc thi này. Hiện giờ chưa thể nói gì đến vấn đề tài chính bởi vì từ nay đến ngày tổ chức còn rất nhiều thứ phát sinh để đi đến con số cụ thể.
Chọn Việt Nam là nơi đăng cai Mrs World Pageant 2009 tôi cảm thấy hai bên cùng có lợi và ai nấy đều hài lòng về cuộc thi sắp diễn ra này.
PV: Thưa bà Đoàn Thị Kim Hồng, ban tổ chức (BTC) đang chuẩn bị những gì cho cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009?
ĐTKH: Hiện nay, công ty CIAT là đơn vị độc quyền đưa người đẹp Việt Nam (VN) đi thi cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới ở bất cứ quốc gia nào mỗi năm một lần. Năm 2009, cuộc thi sẽ được tổ chức tại Việt Nam. CIAT sẽ là đơn vị lựa chọn thí sinh tham gia cuộc thi này.
Theo quy chế của Cục nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì sẽ có hai phương án để lựa chọn thí sinh tham dự cuộc thi. Phương án thứ nhất là tuyển chọn từ các hoa khôi, hoa hậu từ các cuộc thi trước đây, những người đã có danh hiệu, tuổi từ 18 đến 48 tuổi và đã lập gia đình có thời gian từ một năm trở lên. BTC sẽ lập một hội đồng để chọn ra một thí sinh đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn của cuộc thi người đẹp như sức khỏe, thể hình, tâm hồn, tài năng, kiến thức xã hội… Phương án thứ hai là tuyển chọn các thí sinh trên cả nước sau đó tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam trong năm sau. Dù là phương án nào thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức trước 3- 6 tháng để các thí sinh có thời gian luyện tập và chuẩn bị.
PV: Một người đẹp như thế nào thì sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt VN, thưa bà?
ĐTKH: Thành đạt trong định nghĩa của cuộc thi không có nghĩa là nổi tiếng hoặc giàu sang, có địa vị cao trong xã hội. Sự thành đạt của người phụ nữ được xác định là những người có gia đình, có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt vai trò làm vợ làm mẹ, có đóng góp tích cực cho xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
BTC sẽ có phương án trình lên Cục nghệ thuật biểu diễn để xin phép tổ chức cuộc thi này. Lộ trình thi tuyển thí sinh sẽ diễn ra ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, chọn ra 12-15 thí sinh đẹp nhất mỗi miền sau đó tổ chức thi tại Tp biển Vũng Tàu. Qua cuộc thi, BTC sẽ chọn ra một người đẹp nhất, xứng đáng nhất trở thành đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi HH quý bà thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.
BTC sẽ có nguồn kinh phí để đầu tư, bổ sung trang phục, kiến thức cho thí sinh.. Nếu như thí sinh tham dự cuộc thi ở quốc gia khác thì điều đầu tiên sẽ là sự đảo lộn về thời gian, thời tiết sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Hơn nữa khi thi tại Việt Nam sẽ rất thuận lợi vì nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, các cấp lãnh đạo và sự cổ vũ của người dân trong nước. Tâm lý rất thuận lợi để có thể dành được chiến thắng.
PV: Liệu có phải vì BTC cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn từ các hoa hậu đã từng đăng quang trước đây vì dư luận này khác nên phải tổ chức một cuộc thi riêng khá tốn kém để lựa chọn một đại diện?
ĐTKH: Nếu tính những hoa hậu đã giành được vương miện cuộc thi Hoa hậu báo Tiền phong (Hoa hậu Việt Nam) thì số lượng hoa hậu đã lập gia đình cũng chỉ khoảng 9-10 người. Ở các cuộc thi khác số lượng cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Còn dư luận này khác, tôi nghĩ mỗi người có một hoàn cảnh, có cuộc sống khác nhau nên rất khó có thể đánh giá, trách móc hay bình phẩm chuyện riêng tư của mỗi người.
Với tư cách là người tổ chức cuộc thi, chúng tôi chỉ chú ý người đẹp đó đáp ứng được yếu tố nào mà cuộc thi đề ra. Những người đó có tư cách đạo đức, tài năng hay không?
PV: Nhưng phụ nữ Việt Nam lập gia đình thường rất e dè khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp ?
ĐTKH: Đúng, cái khó khăn nhất là để những người phụ nữ đã lập gia đình tham dự cuộc thi sắc đẹp bởi rất nhiều phụ nữ Việt Nam trong suy tư của họ vẫn nghĩ đã lập gia đình rồi thì chỉ lo cho chồng con thôi. Tuy nhiên, đây là cơ hội rất tốt để phụ nữ khẳng định mình hơn, cơ hội để người phụ nữ rèn luyện sức khỏe, tài năng. Đây là một sân chơi lành mạnh, chính vì thế mà chúng tôi có dự định để tổ chức cuộc thi cho các phụ nữ học tập lẫn nhau, tôn vinh văn hóa VN, khích lệ phụ nữ rèn luyện mình. …
Xin cảm ơn ông David Z Marmel và Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng, chúc cuộc thi sẽ thanh công tốt đẹp.
| Tham dự lễ ký hợp đồng tổ chức cuộc thi Mrs World Pageant còn có Hoa hậu Quý bà Thế giới năm 2007- chị Diana Tucker và Á hậu 1 Mrs World Pageant 2008- Colleen Francisca Mason cùng Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa- người đã lọt vào top 5 của cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới năm 2008. Được biết, với sự cho phép của Chính phủ Việt Nam và sự đồng thuận của BTC Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới; sự đồng ý của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Công An, Bộ Ngoại Giao; sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hiệp hội Quảng cáo... cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009 tại Bà Rịa- Vũng Tàu (Việt Nam) sẽ được tổ chức vào tháng 11-2009. Cuộc thi do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Công ty CIAT phối hợp cùng tổ chức. Dự kiến sẽ có khoảng 80-100 Hoa hậu đến từ các nước tham dự cuộc thi. Tất cả những người đẹp Việt Nam từ độ tuổi 23-45,đã kết hôn ít nhất 1 năm, đẹp, giỏi giang và thành đạt trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình đều có thể đăng ký tham dự cuộc thi. Đây là cuộc thi sắc đẹp xuyên lục địa bắt nguồn từ cuộc thi “Sắc đẹp Quý bà Thế giới” ở Mỹ vào năm 1973, đến năm 1977 mới được công nhận là cuộc thi mang tính quốc tế, nhằm tôn vinh những người đã đóng góp rất nhiều vào cuộc sống hiện đại – những người phụ nữ đã kết hôn trên thế giới. Cuộc thi đã thu hút hơn 55 nước trên thế giới tham gia. Việt Nam hiện đã có 2 người đẹp tham dự cuộc thi và đều giành được giải thưởng cao của cuộc thi. Người đẹp tiên phong chính là TS- Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng. Tham gia cuộc thi tại Ấn Độ năm 2005, bà Kim Hồng đã thực hiện thành công vai trò “đại sứ Việt Nam “giới thiệu về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam; cũng như chứng minh người đẹp Việt Nam không hề thua kém bất cứ người đẹp nào trên thế giới ở mọi lứa tuổi. Bà Đoàn Thị Kim Hồng đã vinh dự trở thành “Hoa hậu được nhiều người mến mộ nhất” tại cuộc thi. Bà Đoàn Thị Kim Hồng đã dành 3 năm trời liên lạc, thương thảo, đưa cuộc thi về Việt Nam. Và với tư cách là đơn vị độc quyền đưa thí sinh dự thi cuộc thi Hoa hậu Quý bà, vừa qua Công ty CIAT đã đưa luyện tập, chuẩn bị và hỗ trợ về mọi mặt, đưa thí sinh Nguyễn Diệu Hoa tham dự cuộc thi và vinh dự lọt vào top 5 người đẹp nhất cuộc thi. TS- Hoa Hậu Đoàn Thị Kim Hồng cũng đã vinh dự là giám khảo đầu tiên của VN tại cuộc thi năm 2008. Trong đêm chung kết, đích thân ông Hồ Văn Niên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và TS- Hoa Hậu Đoàn Thị Kim Hồng đã công bố việc Việt Nam đăng cai cuộc thi năm 2009. |