Chớp nhoáng và táo bạo
16 giờ 30 ngày 12-2-2006, chị Derin Deren (quốc tịch Bỉ) đi xe đạp một mình trên đường Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, TP Nha Trang thì bị hai thanh niên chạy xe gắn máy ép vào lề làm chị suýt té xuống đường. Tên ngồi sau lì lợm mở lấy cái giỏ xách của chị đang buộc ở ghi-đông xe đạp trước sự sững sờ của nạn nhân, rồi leo lên xe máy dùng hai chân che biển số, phóng đi. Chị Derin Deren đến công an trình báo số tài sản bị cướp gồm: một máy ảnh kỹ thuật số, 500.000 đồng, 20USD và một số giấy tờ khác.
Tiếp đến, khoảng 1 giờ 30 ngày 19-2-2006, trên đường Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, chị Sarah Grriffin (quốc tịch Australia) đi xe ôm về khách sạn đã bị hai thanh niên đội nón kín mặt ép vào lề đường, tên ngồi sau nhanh như cắt giật chiếc giỏ xách trong tay nạn nhân, anh xe ôm vừa tri hô vừa cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Tài sản bị mất gồm 200.000 đồng và một ĐTDĐ Nokia trị giá khoảng 5 triệu đồng. Lúc 15 giờ 20 ngày 28-2-2006 ông Martin Taurid (quốc tịch Australia) dạo mát trên đường Trần Phú, TP Nha Trang, khi gần tới Hội trường số 46 Trần Phú thì xuất hiện hai thanh niên trên xe gắn máy BS: 79K6-3665 chạy vụt qua, cướp đi một giỏ xách trong khi xung quanh rất đông người. Tài sản bị mất gồm một máy ảnh, một máy nghe nhạc và khoảng 18 triệu đồng.
Ngày 16-2, tại khu vực này, ông Jean Pierre Martin (quốc tịch Canada) bị giật mất một camera kỹ thuật số và một camera ống nhòm cùng 10 woun (tiền Hàn Quốc). Trưa 11-3-2006, ông Boss Hart Fritz (quốc tịch Thụy Sĩ) đang cùng rất nhiều người đứng xem và chụp hình kiến trúc trước cửa UBND tỉnh Khánh Hòa thì bị hai thanh niên trùm kín mặt, chạy xe BS: 79N3- 4130 giật giỏ xách đang mang trên người, trong đó đựng một camera kỹ thuật số trị giá gần 15 triệu đồng.
Buổi chiều một ngày cuối tháng 2-2006, một khách du lịch nước ngoài chưa rõ tên tuổi đang đi dạo trên đường Hoàng Hoa Thám cũng bị hai thanh niên che mặt bằng khẩu trang chạy xe máy cướp đi một giỏ xách trong đó có 600 euro và một ĐTDĐ. Sau khi lấy được tài sản của nạn nhân, tên ngồi sau dùng hai chân che biển số vọt đi. Chúng thường chạy vào những con hẻm làm nạn nhân là người nước ngoài rất khó định hướng. Nhiều du khách và người dân đã bất lực đứng nhìn khi chúng dám "ăn hàng" giữa đám đông. Một số người từng chứng kiến cho biết: "Nhiều đối tượng khi phát hiện "con mồi" thì nhảy xuống đi bộ để tiếp cận và giật tài sản rồi nhảy lên xe máy của đồng bọn đang rú ga chờ sẵn nên không ai kịp phản ứng. Đa số nạn nhân là người nước ngoài nên họ không thể tri hô và người xung quanh rất khó nhận biết để giúp đỡ".
Mánh cũ hết “thiêng”
Công an tỉnh Khánh Hòa đã quyết định lập chuyên án để đấu tranh. Trong vụ cướp tài sản trước Hội trường 46 đường Trần Phú, TP Nha Trang của nạn nhân Martin Tallrid ngày 28-2-2006, chiếc xe của bọn cướp đã bị hai cán bộ của cơ quan điều tra đuổi theo. Tuy biết đang bị truy đuổi ráo riết nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố len lỏi trong những con hẻm nhỏ để thoát thân. Mánh khóe này chỉ phát huy tác dụng với người nước ngoài chứ không thể qua mặt được trinh sát. Sau 30 phút rượt đuổi, cuối cùng chúng đã bị bắt, đó là Nguyễn Minh Đức SN 1979 và Nguyễn Minh Quốc Hùng, SN 1987. Hùng và Đức tiết lộ hai đối tượng khác trong băng của chúng là Nguyễn Tấn Tài và Cao Ngọc Tuấn, cùng ngụ Nha Trang đang chuẩn bị một vụ cướp tại chợ Đầm. Đúng 18 giờ cùng ngày, Tài và Tuấn chạy xe gắn máy BS: 79K5-0844 đang thực hiện "ăn hàng" của ông Jordan Barr (quốc tịch Israel) ngay tại chợ Đầm. Lập tức bọn chúng bị bắt quả tang. Qua khai thác, cơ quan điều tra bắt thêm bốn đối tượng khác trong băng của chúng gồm: Vũ Nhật Trường, SN 1987; Lại Công Thành, SN 1987; Trần Hữu Hoàng. SN 1986 và Nguyễn Thành Minh, SN 1985. Bọn chúng khai từ sau Tết Bính Tuất đến nay đã thực hiện trên 50 vụ cướp tài sản của khách du lịch nước ngoài, tài sản cướp được không thể nhớ hết. Vụ cướp tài sản của ông Jean Pierre Martin (quốc tịch Canada) ngày 16-2 trên đường Trần Phú do Nguyễn Minh Tuấn, SN 1978 và Nguyễn Thế Quang cùng ngụ Phước Đồng - Nha Trang thực hiện. Hai tên này đã bị Công an TP Nha trang bắt giữ ngay sau đó. Mở rộng vụ án, công an bắt thêm hai tên cướp giật tài sản người nước ngoài thuộc một băng nhóm thứ ba là Nguyễn Văn Trung, SN 1988 và Trương Anh Hoàng SN 1989, cùng ngụ Diên Khánh, thường xuyên sử dụng xe gắn máy BS: 79K4-3196 để cướp tài sản của du khách ngoại quốc. Hai tên này thực hiện trót lọt khoảng 18 vụ. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 12 đối tượng, làm rõ năm vụ trong tổng số gần 70 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài từ đầu năm đến nay; thu giữ 3 xe gắn máy là phương tiện gây án, một số tài sản của người bị hại được trả lại nhưng phần lớn đã bị bọn chúng bán, chia nhau tiêu xài hết. Hiện còn rất nhiều nạn nhân chưa đến trình báo với cơ quan điều tra về tài sản bị mất. Vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.