Công an Thanh Hóa đỡ đầu 2 trẻ mồ côi

NDO - Ngày 12/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Hội Phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa vừa nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Giang, xã Xuân Chinh, huyện miền núi Thường Xuân.
0:00 / 0:00
0:00
Ngôi nhà nhỏ của 2 trẻ mồ côi thêm ấm áp tình người bởi tấm lòng thiện nguyện của cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa.
Ngôi nhà nhỏ của 2 trẻ mồ côi thêm ấm áp tình người bởi tấm lòng thiện nguyện của cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa.

Đó là 2 em Vi Hoài Linh, sinh năm 2012 và Vi Văn Hưng, sinh năm 2014. Hai năm trước, bố mẹ 2 em mắc bệnh nặng lần lượt qua đời, 2 em trở thành trẻ mồ côi.

Hiện tại, Linh và Hưng đang sống trong ngôi nhà xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo cải thiện khó khăn về nhà ở cùng ông, bà nội già yếu.

Chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh gia đình 2 em, tổ chức Hội Phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu Linh và Hưng từ nay đến hết năm 2025.

Theo đó, ngoài trao tặng một số nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu như bánh kẹo, sữa, sách vở, quạt điện, các cán bộ, chiến sĩ Hội Phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa tự nguyện quyên góp, trao tặng 26 triệu đồng trợ giúp Vi Hoài Linh và Vi Văn Hưng cải thiện khó khăn về vật chất, động viên tinh thần, khích lệ 2 trẻ mồ côi vươn lên học học tập, rèn luyện để ngày mai lập thân, lập nghiệp.