Công an Nam Định ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm

NDO - Ngày 15/11, Công an tỉnh Nam Định tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động giao nộp, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp cuối năm.
0:00 / 0:00
0:00
Theo kế hoạch của Công an tỉnh Nam Định, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sẽ kéo dài từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023.
Theo kế hoạch của Công an tỉnh Nam Định, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sẽ kéo dài từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023.

Theo kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023, Công an tỉnh Nam Định huy động tối đa lực lượng, phương tiện; tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở đợt cao điểm chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tàng trữ, sử dụng vũ khí gây án, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế…

Đồng thời, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; tăng cường quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trước trong và sau Tết; không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Nam Định nhấn mạnh: Trước và trong dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động kinh tế-xã hội sẽ diễn ra sôi động, tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép có thể gia tăng, diễn biến phức tạp.

Trên cơ sở kế hoạch của Công an tỉnh, đồng chí Trần Anh Dũng đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phát hiện, tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã phát lệnh ra quân, bắt đầu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.