Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm Tết Quý Mão 2023

Sáng 15/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các lực lượng ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023.
Các lực lượng ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023.

Thời gian thực hiện đợt ra quân cao điểm này diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, theo quy luật, thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, đề nghị các lực lượng tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, bảo đảm an toàn để nhân dân vui xuân, đón Tết.

Các đơn vị thực hiện nắm chắc tình hình từ sớm, chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, khu vực giáp ranh.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội, trong đó trọng tâm là trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá; xử lý dứt điểm các điểm, tụ điểm nghi vấn tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,…

Trong cao điểm dịp Tết, các đơn vị tăng cường lực lượng thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông, giải quyết nhanh các sự cố giao thông, nhất là tại các khu vực cửa ngõ, cảng hàng hóa, các khu vực tổ chức lễ hội, sự kiện chào đón năm mới 2023.

Tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, cơi nới phương tiện vận tải chở hàng quá tải, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm Tết Quý Mão 2023 ảnh 1

Lãnh đạo thành phố tặng hoa động viên các lực lượng trước giờ ra quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu nhấn mạnh: Tình hình an ninh trật tự cuối năm sẽ có nhiều diễn biến mới. Do đó, yêu cầu Công an thành phố cần tăng cường hơn nữa việc nắm bắt tình hình, đưa ra những dự báo kịp thời để chủ động ứng phó, qua đó bảo đảm người dân thành phố an tâm sản xuất, kinh doanh và vui xuân đón Tết.