Tiền Giang ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 15/11, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Cơ động, Công an Tiền Giang xuất quân tấn công, trấn áp tội phạm.
Lực lượng Cơ động, Công an Tiền Giang xuất quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Tại lễ ra quân, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Nhựt cho biết, kể từ 8 giờ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đồng loạt ra quân tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch, phương án đã đề ra.

Lực lượng công an tỉnh quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh Tiền Giang trong năm 2023.

Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn Tiền Giang phải hành động quyết liệt, đổi mới, sáng tạo; tăng cường phối hợp, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn, toàn diện hơn nữa nhiệm vụ được giao; tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhằm tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, bảo đảm hậu cần phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm; phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra…

Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng thường tăng cường hoạt động chống phá, nhất là tội phạm băng nhóm, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, kinh tế, buôn lậu, ma túy, cờ bạc và các vi phạm trên lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm…

Vì vậy, lực lượng công an tỉnh Tiền Giang quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các sự kiện chính trị quan trọng, lễ hội lớn của đất nước và của tỉnh Tiền Giang.