Công an Nam Định phá hai tổ chức đưa người bán ra nước ngoài

Công an Nam Định phá hai tổ chức đưa người bán ra nước ngoài

BÁN EM VÌ SỢ...TỐ GIÁC

Đó là trường hợp buôn người do Nguyễn Văn Hưng (SN 1974, trú Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định) đã làm với cô em con chú là N.T.T (SN 1985) của mình. Hưng không biết chữ, song do thạo nghề sông nước lại được trời phú cho khuôn mặt điển trai nên trông rất hấp dẫn. Nhiều cô gái thích Hưng nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đem lòng yêu T. dù biết đó là em mình. Tìm mọi cách dụ dỗ, đe dọa, Hưng đã chiếm đoạt được thân xác T. và luôn tìm cách bắt T. làm cho hắn thỏa mãn. Hưng khống chế, đe dọa bắt T. phải giữ kín chuyện của hai người nhưng vì y sợ đến một ngày nào đó T. đủ khôn lớn sẽ nói ra sự thật. Hắn bí mật gặp Cao Thị Ngọ (SN 1960, ở Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định, đã có một tiền án về tội buôn người) trong lần Ngọ về quê thăm chồng, con. Qua Ngọ, Hưng biết thị có một cửa hàng ở chợ Hà Khẩu đang cần tuyển gái Việt Nam sang bán dâm nên đã thỏa thuận bán T. với giá một triệu đồng.

Vào một ngày đầu năm 2000, nói dối gia đình là đưa T. đi Nam Định sắm đồ tết, Hưng đã dẫn T. đi gặp Ngọ. Khi trở về, hắn nói dối bị lạc T. trong chợ Rồng tìm mãi không thấy nên về trước. T. lúc này mới 15 tuổi, lại là gái quê nên quá ngờ nghệch trước sự dọa dẫm của Ngọ, đã lặng lẽ cùng thị lên Lào Cai, vượt biên sang Trung Quốc làm gái bán dâm trong quán của Ngọ đến cuối năm 2004 mới trốn thoát về nước.

Đơn tố cáo người anh họ vô nhân tính của T. đã khiến trò bẩn thỉu của Hưng bị lật tẩy. Hắn bị bắt ngay sau đó. Còn thị Ngọ mãi vừa rồi mới bị bắt khi từ Vân Nam, Trung Quốc về quê thăm chồng.

GIẢ MAI MỐI ĐỂ BUÔN NGƯỜI

Nguyễn Văn Hưng,
Cao Thị Ngọ, Chu Văn Duy, Lưu Văn Hởi.

Chuyện mai mối lấy chồng Trung Quốc của Lưu Văn Hởi (SN 1952, ở An Hải, Hải Phòng) và Chu Văn Duy (SN 1951, ở Hải Hậu, Nam Định) xảy ra cách đây hơn mười năm, vừa qua được Công an Nam Định làm rõ thông qua lá đơn tố giác của chị Cao Thị Giang, một nạn nhân vừa bị Công an Trung Quốc trục xuất về nước. Theo chị Giang thì nhiều lần chị được Duy, Hởi cho xem ảnh, thư của em gái và một số phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, như lời Duy nói đều do y mai mối mà thành. Thấy ai cũng sung sướng, nghĩ cảnh mình nghèo khó, nhan sắc lại khiêm tốn nên chị Giang nhờ Duy kiếm hộ một tấm chồng. Giang được  

Duy, Hởi đưa sang Trung Quốc và được Phạm Thị Hiền (SN 1958, ở Hải Tây, Hải Hậu, làm nghề kinh doanh xác thịt ở chợ Hà Khẩu) mai mối lấy một thanh niên Trung Quốc ở vùng núi Quảng Tây.

Thời gian đầu, Giang bị gia đình “chồng” quản chặt vì sợ bỏ trốn, mãi đến khi sinh được hai đứa con, Giang được họ nới lỏng, cho đi chợ và đi làm. Đến lúc này, chồng Giang cho cô hay anh ta phải bỏ ra 3.200 NDT mới mua được cô từ tay tú bà Hiền về làm vợ. Giận kẻ vô lương, Giang rủ chồng về thăm quê ngoại với mục đích vạch mặt bọn buôn người. Do không biết mình là vợ “chui” nên khi vừa ra chính quyền làm thủ tục, Giang đã bị Công an Trung Quốc trục xuất.

Cùng thời gian này, CA Nam Định còn nhận được đơn tố cáo của con gái ông Nhâm cũng là nạn nhân của Hởi, Duy và Hiền. Theo đơn, ông Nhâm có con gái cũng được ba đối tượng trên mai mối lấy chồng Trung Quốc. Nhớ con, ông bắt chúng đưa sang gặp con và qua người “con rể” hơn cả tuổi bố vợ, ông Nhâm mới biết việc anh ta phải mua vợ với giá 4.000 NDT.

Hởi, Duy bị bắt. Chúng khai đã lừa bán được tám cô gái cho Hiền với giá từ 2.000 đến 3.500 NDT, Hiền đã ba lần về nước thăm người thân, tranh thủ lừa thêm ba cô gái nữa đưa đi Trung Quốc. Để tránh bị tố cáo, thủ đoạn của chúng rất bài bản, bao giờ cũng tỉ tê trò chuyện, cho xem thư, ảnh; thậm chí tự bỏ tiền túi ra mua quà nói dối là của những cô gái lấy chồng Trung Quốc gửi về cho gia đình để lừa những cô gái nghèo. Khi đưa các cô sang Trung Quốc, chúng mai mối cho họ lấy chồng và dưới sự bảo lãnh của Hiền, cũng đã lấy chồng Trung Quốc, những thanh niên cần vợ chỉ bỏ ra một phần trong khoản tiền mua vợ và một năm sau nếu người vợ không bỏ trốn mới phải thanh toán nốt. Kiểu làm này đã giúp việc buôn người của Hởi, Duy, Hiền rất phát đạt.

Hiện tại Hiền vẫn đang sống ở Trung Quốc nên chưa biết chính xác có bao nhiêu phụ nữ Việt Nam mắc vào đường dây lừa đảo này. Chỉ biết rằng từ năm 1998 đến nay, tỉnh Nam Định có 507 phụ nữ biến mất khỏi địa phương không lý do, trong đó huyện Hải Hậu có 125 người bị bán sang Trung Quốc. Trong số này có bao nhiêu người là nạn nhân của đường dây mai mối do Hiền cầm đầu?

Ngày 10-11-2005, Phòng CSĐT CA tỉnh Nam Định đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Phạm Thị Hiền về tội buôn bán phụ nữ.

Có thể bạn quan tâm