Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Công an thành phố Hải Phòng) diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên khu vực biển Hải Phòng. (Ảnh ĐỨC NGHĨA)

Chống "giặc lửa" trên sông, biển Hải Phòng

Với địa bàn sông, biển rộng lớn và nhộn nhịp của miền bắc, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hải Phòng) không chỉ nỗ lực và thầm lặng trong ngăn ngừa hiểm họa cháy nổ, bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền trên sông biển, mà còn sẵn sàng dấn thân trong hiểm nguy, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng danh đơn vị "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" vừa được Đảng và Nhà nước phong tặng.
Hoàng Hữu Th. (dấu X) đang diễn tả lại hành vi phạm tội tại hiện trường vụ án.

Bắt giữ nghi phạm sát hại phụ nữ ở Hải Phòng

Sáng 12/6, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng Công an Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung điều tra, xác minh, truy xét và bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ sát hại phụ nữ và phân xác vào bao tải để phi tang gây rúng động dư luận trong mấy ngày qua.
Phát động cuộc thi viết “khi dân khó-có công an”.

Hải Phòng phát động cuộc thi viết “Khi dân khó-có công an”

Chiều 6/4, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Công an xã-những tấm gương sáng đẹp”; cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, chiến sĩ công an Hải Phòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và phát động cuộc thi viết “khi dân khó-có công an” trên An ninh Hải Phòng - chuyên đề của Báo Công an nhân dân.

Công an Hải Phòng làm việc với các đối tượng tại văn phòng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội).

Đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net có hành vi lừa đảo

Một sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người tham gia đã bị Công an Hải Phòng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập. Bước đầu, xác định có 969 người từ nhiều tỉnh, thành phố tham gia đầu tư với số tiền rất lớn trên sàn giao dịch ảo này.