Colombia và FARC tiếp tục đàm phán hòa bình tại Cuba

NDĐT- Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã tiếp tục trở lại các vòng đàm phán hòa bình vào hôm 28-7 tại Thủ đô Havana, Cuba, nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài năm thập kỷ giữa hai bên.

Sau 19 ngày tạm nghỉ, vòng đàm phán thứ 12 giữa Chính phủ Colombia và FARC đã được tái khởi động để giải quyết vấn đề thứ hai trong số năm vấn đề cần đàm phán giữa hai bên đó là: vạch ra nền tảng cho quá trình chuyển đổi FARC từ một nhóm vũ trang sang một đảng phái hoặc phong trào chính trị.

Phát biểu trước báo giới trước khi bắt đầu vòng đàm phán, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia, Humberto de la Calle, khẳng định, đây không phải là một tiến trình đàm phán để FARC tham gia hoạt động chính trị mà là để đạt được một thỏa thuận về việc kết thúc xung đột.

“Nếu chúng tôi đạt được thỏa thuận cuối cùng, họ có thể tham gia vào chính trị mà không có vũ khí”, ông De la Calle nói và kêu gọi FARC cùng cố gắng và tạo được bước tiến trong quá trình đàm phán để hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Ông De la Calle nhắc lại rằng, Chính phủ Colombia đã cam kết thực hiện những điều khoản của một thỏa thuận cuối cùng để thay đổi triệt để thực trạng vấn đề nông thôn và ruộng đất bằng việc thúc đẩy công bằng và dân chủ tại vùng nông thôn.

Chính phủ Colombia và FARC đã bắt đầu các vòng đàm phán hòa bình từ tháng 11-2012. Hồi tháng 5 vừa qua, hai bên đã đạt được một thỏa thuận về cải cách ruộng đất và phát triển nông thôn, điểm đầu tiên trong chương trình đàm phán năm điểm.

Những vấn đề khác cần được đàm phán bao gồm mối liên hệ của FARC với việc buôn lậu ma túy và bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột kéo dài năm thập kỷ giữa Chính phủ Colombia và FARC.

Có thể bạn quan tâm