Cỏ nhân tạo có hại cho sức khỏe

Tại bang New Jersey, nước Mỹ, trong tuần này đã có hai sân bóng phải đóng cửa sau khi các nhân viên y tế phát hiện lượng độc tố chì cao một cách bất thường trong các thảm cỏ nhân tạo. Người ta lo ngại rằng các vận động viên có thể nuốt, hít phải những mảnh cỏ nhân tạo hoặc bụi nhựa từ chúng bốc lên.

Các công ty sản xuất cỏ nhân tạo lên tiếng phủ nhận sản phẩm của họ nguy hiểm cho sức khỏe. Tuy nhiên, Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ đã vào cuộc, tiến hành điều tra.

Người phát ngôn của Ủy ban này, Scott Wolfson nói: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những sản phẩm mà người sử dụng có cả trẻ em. Trẻ em rất dễ bị tổn thương bởi sự phát thải độc tố chì từ cỏ nhân tạo.

Theo Hội đồng quản lý cỏ nhân tạo, toàn nước Mỹ có khoảng 3.500 sân chơi có rải cỏ nhân tạo làm từ nhiều chất liệu khác nhau, bao gồm nylon và polyethylene (một loại nhựa nhân tạo). Mỗi năm, có khoảng 800 sân được rải loại cỏ nhân tạo này tại các trường học, các công viên và sân vận động.

 
Một sân cỏ nhân tạo.

Chất nhuộm màu có chứa  chromate chỉ được sử dụng trên một số bề mặt của các thảm cỏ để tạo màu xanh cho chúng và khiến màu bền dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, người ta hiện đang băn khoăn tại sao nhà sản xuất lại sử dụng một tỷ lệ chất chì cao đến vậy.

Sở Y tế New Jersey phát hiện chì trong cả hai mẫu cỏ nylon được đem xét nghiệm; tuy nhiên, trong 10 mẫu cỏ polyethylene, họ không thấy mẫu nào có chứa chất này.

Cỏ nhân tạo được sử dụng khá phổ biến cho các sân bóng đá, bóng chày... vì chúng rất bền, lại tiết kiệm được công tưới nước, phun thuốc trừ sâu bệnh cũng như công cắt xén. Giá cho một sân cỏ nhân tạo ít nhất vào khoảng 300 nghìn USD; giá tiền sẽ cao hơn, tùy thuộc vào loại cỏ, kích thước của sân vận động cũng như nhiều yếu tố khác.

Có thể bạn quan tâm