Cô hiệu trưởng thiện tâm, giỏi chuyên môn

Gần 5 năm trên cương vị là hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân, Hà Nội), cô giáo Nguyễn Thanh Huyền đã có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý, đề ra nhiều giải pháp hay nhằm nâng cao chất lượng các mặt hoạt động trong nhà trường.
0:00 / 0:00
0:00
Cô giáo Nguyễn Thanh Huyền cùng các em học sinh.
Cô giáo Nguyễn Thanh Huyền cùng các em học sinh.

Trong công tác quản lý, cô Huyền tập trung đề ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó có chất lượng học sinh mũi nhọn và chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Với học sinh đại trà, nhất là học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 trung học phổ thông nhưng có học lực yếu, cô đã động viên các giáo viên tăng cường phụ đạo miễn phí để ôn tập kiến thức cho học sinh.

Bên cạnh đó, cô Huyền đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên trong trường. Tất cả các hoạt động dự thi giáo viên dạy giỏi, hay chuyên đề cô Huyền đều đến dự giờ, góp ý xây dựng cho đồng nghiệp. Kết quả là trong những năm qua, học sinh của nhà trường có nhiều em đoạt giải quốc gia, quốc tế, giải các môn văn hóa và thể thao cấp quận, thành phố. Điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông của nhà trường trong nhiều năm luôn đứng tốp đầu của quận Thanh Xuân. Đội ngũ giáo viên nhà trường đã đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi.

Song điều làm nhiều đồng nghiệp và cha mẹ học sinh ngưỡng mộ và nể phục nhất ở cô Huyền là cô luôn làm mọi điều từ cái tâm chân thành nhất của mình, nhất là trong lĩnh vực giáo dục đạo đức cho học sinh và nêu gương trong cán bộ, giáo viên.

Có em học sinh lớp 9 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ít được quan tâm cho nên bị bạn bè bên ngoài lôi kéo, bỏ nhà và bỏ học nhiều ngày. Cô Huyền đã tìm mọi cách, kiên trì phối hợp chính quyền địa phương, Hội Cha mẹ học sinh, cô giáo chủ nhiệm… gặp gỡ vận động gia đình động viên học sinh đi học trở lại. Vào đầu năm học, tất cả các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường đều được cô Huyền tặng đồng phục. Những dịp lễ, Tết như Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, cô đều quan tâm đặc biệt đến các em có hoàn cảnh khó khăn.

Với các đồng nghiệp, cô Huyền như người chị cả trong gia đình. Ngay từ những việc rất nhỏ như xếp thời khóa biểu, cô luôn tạo điều kiện cho các đồng nghiệp nhà xa, con nhỏ, đi học nâng cao kiến thức hoặc không may mắc bệnh hiểm nghèo… có thời gian biểu tốt nhất để công tác. Cô đã kết nối yêu thương, giúp mọi người gắn bó, đoàn kết với nhau hơn. Vì vậy, 17 năm nay, tập thể Trường trung học cơ sở Phan Đình Giót luôn duy trì là Tập thể Lao động xuất sắc…

Cô Huyền cũng là người đi đầu trong ủng hộ và vận động ủng hộ các phong trào nhân đạo từ thiện. Năm học 2020-2021, cô đã ủng hộ và vận động được đông đảo giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh quyên góp gần 660 triệu đồng làm công tác từ thiện; mua và vận động mọi người mua ủng hộ nông dân tiêu thụ gần 2,5 tấn nông sản các loại...

Với những đóng góp quan trọng nêu trên, năm 2022, cô giáo Nguyễn Thanh Huyền vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.