Có công mài sắt...

Một điểm sáng trong bức tranh thế giới năm qua là thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Biếm họa của PODVITSKY
Biếm họa của PODVITSKY

Cuộc nội chiến dai dẳng suốt hơn 50 năm giữa quân đội Chính phủ và FARC, khiến ít nhất 60.000 người chết, 260.000 người mất tích và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Trong thời gian diễn ra xung đột, từng có các cuộc đàm phán giữa Bogotá và FARC, song mọi chuyện vẫn bế tắc, nội chiến càng thêm trầm trọng.

Giữa lúc tia hy vọng chỉ le lói thì vào ngày 26-9-2016, sau bốn năm kiên trì đàm phán, Tổng thống Juan Manuel Santos và đại diện FARC, cùng sự hỗ trợ của các bên trung gian hòa giải, đã đạt được thỏa thuận lịch sử tại La Habana (Cuba), hướng tới chấm dứt thời kỳ chiến tranh gây nhiều mất mát và bóp nghẹt nền kinh tế. Song, mọi chuyện vẫn chưa suôn sẻ khi trong cuộc trưng cầu ý dân sau đó, thỏa thuận này lại bị bác bỏ.

Với quyết tâm lập lại hòa bình không gì lay chuyển, đại diện Chính phủ Colombia và FARC đã ký kết thỏa thuận hòa bình sửa đổi vào ngày 24-11-2016. Văn bản mới được Quốc hội phê duyệt mà không phải thông qua một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai bởi những điều khoản mới trong thỏa thuận lần này giúp người dân hiểu rằng FARC là nhân tố không thể thiếu trong việc định hình tương lai của Colombia. Thỏa thuận sửa đổi đặt ra tầm nhìn đầy tham vọng về cải tổ đất nước, đặc biệt là nâng cao đời sống ở khu vực nông thôn. Chính phủ cũng cam kết chấm dứt các đường dây buôn bán ma túy vốn trước đây là một trong những hoạt động đem lại nguồn thu cho FARC.

Đánh giá cao những cố gắng đó, Ủy ban Nobel Na Uy công bố chủ nhân Giải Nobel Hòa bình năm 2016 là Tổng thống Juan Manuel Santos. Nhưng chưa hết, ngày 6-12-2016, người đứng đầu Chính phủ Colombia tuyên bố Giải Nobel Hòa bình được trao cho ông sẽ dành tặng dân chúng, những người chịu nhiều đau thương trong nội chiến.

Rõ ràng là “có công mài sắt có ngày nên kim”! Nỗ lực hướng tới hòa bình đã và đang lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh cho người dân Colombia trên chặng đường khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước.