Cơ bản dập tắt dịch lở mồm long móng trên đàn bò ở Quảng Nam

NDĐT - Vào thượng tuần tháng 2, bệnh lở mồm long móng bùng phát trên đàn bò của sáu hộ dân tại phường An Phú và phường An Mỹ, TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Ngay sau khi nhận được tin báo có 12 con bò bị bệnh, các ngành liên quan của TP Tam Kỳ đã nhanh chóng vào cuộc khống chế, bao vây không cho bệnh lở mồm long móng phát triển và kéo dài thành dịch bệnh. Đến nay, số bò bị mắc bệnh đã khỏe trở lại và dịch lở mồm long móng trên địa bàn đã cơ bản được dập tắt.

Ông Nguyễn Văn Sĩ đang chăm sóc đàn bò của gia đình.
Ông Nguyễn Văn Sĩ đang chăm sóc đàn bò của gia đình.

Trưởng phòng kinh tế TP Tam Kỳ Đỗ Văn Minh cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra dịch lở mồm long móng trên đàn bò của một số hộ dân ở phường An Phú và phường An Mỹ. Trong đó, tại phường An Mỹ có một con bò (trong đàn bò bảy con) của ông Nguyễn Văn Sĩ bỏ ăn, lở miệng và móng chân bị bong ra. Đặc biệt, tại phường An Phú có đến 11 con bò của năm hộ dân có triệu chứng tương tự.

Nhiều gia đình như hộ: ông Đặng Văn Phát và ông Dương Văn Tâm, ở khối phố Ngọc Nam (phường An Phú) có ba con bò bị bệnh. Hộ ông Nguyễn Văn Hội, ở khối phố Ngọc Nam nuôi hai con bò và cả hai con đều bị bệnh lở mồm, long móng.

Theo ông Minh, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, phòng kinh tế thành phố đã triển khai ngay công tác cô lập, khoanh vùng điều trị; đồng thời huy động lực lượng thú y tập trung tiêm vắc–xin đối với các hộ nuôi bò lân cận và xử lý tiêu độc khử trùng.

Phòng kinh tế cùng các cơ quan liên quan ở thành phố đã cử cán bộ đến hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện vệ sinh chuồng trại, rải vôi chung quanh khu vực chăn nuôi, đường làng, cổng ngõ; thực hiện công tác tiêu trùng, khử trùng tiến hành song song với tiêm phòng lở mồm long móng để ngăn chặn dịch lây lan.

Nhờ phát hiện và dập dịch kịp thời, đến nay, tình hình dịch lở mồm, long móng đã được khống chế hoàn toàn. Hiện 12 con bò bị bệnh không có con nào bị chết và tất cả đã khỏe mạnh trở lại. Được biết, trong đợt này, cơ quan thú y đã tổ chức tiêm phòng cho gần 350 con trâu, bò của phường An Phú và phường An Mỹ

Thấy con bò bị bệnh đã qua khỏi và đàn bò bảy con ăn uống bình thường, ông Nguyễn Văn Sĩ không giấu được niềm vui: “Cách đây hơn 10 ngày, thấy một con bò có những biểu hiện lạ như: bỏ ăn, lở miệng, long móng, tôi đã báo cho lãnh đạo phường An Mỹ và ngay lúc đó phường đã cử lực lượng thú y xuống triển khai công tác điều trị và tiến hành tiêu độc khử trùng. Sau khoảng một tuần điều trị, đến nay, con bò nhà tôi đã khỏe mạnh, ăn uống lại bình thường tôi rất phấn khởi”.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nguyễn Hồng Lai cho biết, khi phát hiện bệnh lở mồm long móng xảy ra ở phường An Mỹ và phường An Phú, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch động vật của thành phố đã chỉ đạo cho các ngành liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ đàn gia súc, thông tin khu vực đã xảy ra bệnh lở mồm long móng để người dân biết, nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi nuôi thả rông gia súc trong thời gian xảy ra dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành để tránh lây lan dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc.

Nhờ thực hiện tốt các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở động vật, nên ngay khi dịch bệnh lở mồm long móng xuất hiện, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở TP Tam Kỳ đã có biện pháp triển khai khống chế kịp thời. Tuy nhiên, để giúp bà con yên tâm đầu tư phát triển chăn nuôi, các cơ quan liên quan của TP Tam Kỳ cần bố trí đội ngũ cán bộ chăn nuôi, thú y tiếp tục bám sát địa bàn, nhất là những nơi vừa xảy ra bệnh để sớm phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra trên diện rộng…

Có thể bạn quan tâm