NDĐT – Thị trường chứng khoán thế giới lại sụt giảm mạnh do lo ngại về tình trạng thắt chặt tín dụng sau khi có tin ngân hàng Citibank của Mỹ có thể bị thua lỗ 15 tỷ USD trong hoạt động kinh doanh cho vay thế chấp mua nhà trả góp.
Dự đoán này do tập đoàn ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đưa ra. Tập đoàn này cũng đã khuyên các nhà đầu tư của tập đoàn tài chính Citigroup (trong đó có ngân hàng Citibank) nên bán cổ phiếu của họ. Điều này gây tâm lý lo ngại là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng có thể trầm trọng hơn so với dự đoán ban đầu.
Trước đó, Citigroup đã thông báo tập đoàn này dự kiến phải triệt tiêu 8 – 11 tỷ USD nợ xấu trong hoạt động kinh doanh thế chấp mua nhà trả góp, và đưa vào bảng kết toán lỗ - lãi như một khoản giảm lãi trong quý 4 này.
Trong phiên giao dịch hôm qua, chỉ số Dow Jones tại thị trường Mỹ giảm hơn 217 điểm, tương đương 1,65%, xuống còn hơn 12.900 điểm - mức thấp nhất trong ba tháng qua. Chỉ số Nasdaq cũng giảm 1,33%.
Tại thị trường Anh, chỉ số FTSE giảm hơn 170 điểm xuống còn hơn 6.120 điểm - mức giảm mạnh nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tín dụng lên tới đỉnh điểm trong tháng 8 vừa qua.
Chỉ số Dax của Đức giảm 1,3% và chỉ số Cac của Pháp giảm 1,7%.
Tin xấu từ thị trường Mỹ đã tác động tiêu cực tới các thị trường chứng khoán ở châu Á. Trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số Hang Seng của Hồng Công giảm 2,8%, và chỉ số ASX 200 của Australia mất 1,7%.
Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 vẫn trên đà giảm, kết thúc phiên giao dịch hôm nay mất 1,5% sau khi có tin một nhóm các nhà đầu tư, trong đó dẫn đầu là công ty Mỹ JC Flowers, đã bỏ ra khoảng 1,8 tỷ USD đặt mua gần một phần ba cổ phần của Ngân hàng Shinsei – ngân hàng lớn nhất Nhật Bản.
Cổ phiếu của nhiều công ty tài chính rớt giá
Giá cổ phiếu của Citigroup trong phiên giao dịch hôm qua giảm 5,9%. Nhiều cổ phiếu khác trong ngành tài chính của Mỹ cũng giảm giá, trong đó có Ngân hàng Mỹ giảm 3,5%.
Theo các nhà phân tích, các nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng ngày càng có nhiều ngân hàng có quy mô hoạt động trên toàn cầu sẽ thông báo bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh chứng khoán cầm cố cho vay mua nhà trả góp tại Mỹ, và điều này sẽ dẫn tới thắt chặt tín dụng hơn nữa.
Ông Tony Brennan, nhà chiến lược kinh doanh chứng khoán thuộc Ngân hàng Deutsche của Đức nói: “Người ta lo ngại là liệu còn có những khoản thua lỗ chưa lường hết được sẽ được thông báo hay không, tâm lý sợ rủi ro, ngại đầu tư vẫn đang hiện diện trên các thị trường”.
Công ty tái bảo hiểm Re của Thụy Sĩ vừa thông báo khoản thua lỗ 1,07 tỷ franc.
Tại Anh, cổ phiếu của ngân hàng Northern Rock trong phiên giao dịch hôm qua giảm 21,4% sau khi ngân hàng này cho biết cổ phiếu của ngân hàng này được đặt mua qua đấu giá với giá thấp hơn nhiều so với giá giao dịch trên sàn.
Giá cổ phiếu của Ngân hàng Hoàng gia Scotland giảm 5,3%, và cổ phiếu của ngân hàng Anh Alliance & Leicester giảm giá 4,2%.
Ảnh hưởng lan rộng
Không chỉ có cổ phiếu của ngành tài chính bị rớt giá trong phiên giao dịch hôm qua mà cổ phiếu của các công ty ô-tô và hàng không cũng giảm giá do lo ngại sự tăng trưởng chậm lại trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất tại Mỹ có thể ảnh hưởng tiêu cực làm giảm tăng trưởng kinh tế của Mỹ.
Giá cổ phiếu của hãng xe hơi GM giảm 8,5%, đóng cửa ở mức 26,79 USD/cổ phiếu, mức thấp nhất trong gần 18 tháng qua.
Cổ phiếu của hãng hàng không Delta giảm 4,8%, và hãng hàng không Continental mất 6%.