Dòng người đổ về các thành phố lớn trên thế giới để tìm kiếm cơ hội việc làm ngày càng lớn, thế nhưng cơ sở hạ tầng, nhà ở cũng như quỹ đất của các thành phố này không thể phát triển kịp xu hướng. Điều này đồng nghĩa mật độ dân số sẽ ngày càng cao, dẫn tới diện tích nhà ở sẽ nhỏ lại nhanh chóng.
Nhiều người lựa chọn cách ở chung để giảm tiền nhà, nhưng cũng có nhiều người, vì nhiều lý do khác nhau, phải chấp nhận sống trong những ngôi nhà tí hon, hoặc thậm chí không thể gọi là nhà vì điều kiện sinh hoạt thấp dưới mức trung bình.
Cụ bà Gong Gyungsoon, 73 tuổi, sống trong căn nhà chỉ 2 m2 (chưa kể khu vệ sinh và bếp).
Căn nhà tọa lạc ngay cạnh khu người giàu Gangnam tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Gia đình anh Burgers tại Los Angeles (Mỹ) đã phải dọn về sống tại một garage. Anh bị mất nhà vào năm 2009.
Hàng triệu người Ấn Độ đang phải sống chen chúc tại Dharavi, khu ổ chuột lớn nhất châu Á giữa lòng thành phố Mumbai.
Mức phí thuê nhà lên tới cả triệu đồng cho chỉ 1 m2 nhà tại Dharavi.
Tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, bệnh nhân không thể chi trả tiền giường bệnh, buộc phải nhận điều trị tại một căn phòng chỉ 8 m2 tại khu chung cư lân cận.
Tại Hồng Công (Trung Quốc), người phụ nữ này đã phải chi tới 487 USD (hơn 11 triệu đồng) một tháng thuê “căn hộ” chỉ vẻn vẹn 5 m2.
Thoải mái hơn một chút, Jon-Christian Stubblefield hiện đang sống trong một căn hộ 20 m2 tại Seattle, Mỹ.
Jon-Christian Stubblefield cho biết: “Với mức giá dưới 1.200 USD (hơn 27 triệu đồng), đây là một lựa chọn khá hợp lý để được sống trong khu trung tâm thành phố”.
Giá bất động sản “trên trời” ở Hồng Công (Trung Quốc) dẫn tới việc người dân phải lựa chọn sống tại những “căn phòng” rộng chỉ 3 m2.
Simon Wong, 61 tuổi, sống trong một chiếc hộp kích thước 1,2 x 1,8 m tại Hồng Công (Trung Quốc). Loại hình “nhà quan tài” này trở nên phổ biến tại Hồng Công (Trung Quốc) trong bối cảnh giá nhà đất quá đắt đỏ.
Thế nhưng, ông Wong vẫn phải bỏ ra 226 USD (hơn 5 triệu đồng) để sống trong “căn nhà” đó.
Một căn hộ phức hợp rộng gần 60 m2 tại Hồng Công (Trung Quốc) là nơi ở của 19 người với 19 ngôi nhà “quan tài” với kích thước không qua 2,5 m2.
Giá thuê từ 150 USD (3,5 triệu đồng) cho vài miếng gỗ tạm bợ, nhưng bù lại, những căn nhà này ngay sát khu trung tâm tài chính và thương mại sầm uất bậc nhất Hồng Công (Trung Quốc).
Ngoài nhà quan tài, lồng sắt cũng là loại hình nhà ở phổ biến ở Hồng Công (Trung Quốc) với kích thước trung bình 0,7 x 1,83 m.
Trong một căn nhà, có thể chứa tới 12 chiếc lồng sắt như thế này.
Điều kiện sống vô cùng bẩn thỉu với ruồi bọ và mùi hôi thối thường trực. Chính quyền Hồng Công (Trung Quốc) ước tính có 200.000 người đang sống trong những chiếc hộp như thế này. Tuy nhiên, con số thật lớn hơn rất nhiều.
Trong vòng 10 năm tới, Hồng Công (Trung Quốc) dự định sẽ xây dựng thêm hàng trăm nghìn nhà ở giá rẻ đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy vậy, hiện tại, người Hồng Công (Trung Quốc) vẫn sẽ phải ở trong những căn nhà như thế này và đang ngày càng có xu hướng nhỏ thêm.
Trước bối cảnh nhà ở trở nên khan hiếm, tại New York (Mỹ), mô hình căn hộ siêu nhỏ đã được giới thiệu với kích thước trung bình khoảng 25 – 30 m2.
Không gian hiện đại được thiết kế để tối ưu hóa sự gọn nhẹ với bàn gấp, giường và tủ tường… Phí thuê hàng tháng từ 2.500 USD đến 2.900 USD (57 - 66 triệu đồng).
Nhà phát triển China Vankes đã giới thiệu mô hình căn hộ siêu nhỏ tại triển lãm bất động sản Châu Giang tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Khan hiếm nhà ở cũng là vấn đề nhức nhối tại các thành phố lớn ở Trung Quốc.
Đôi khi, những ngôi nhà 30 m2 đã được coi là rộng rãi. Keret House tại Thủ đô Warsaw (Ba Lan) có bề ngang chỉ 90 cm tại chỗ hẹp nhất.
Ngôi nhà bé đến nỗi được xếp vào dạng “nghệ thuật sắp đặt” với mục đích sống trong một khoảng thời gian ngắn.
Keret House mở cửa và nhận khách thuê từ năm 2012 và chỉ ở được một người.