Chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraine tới vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ

Chuyến hàng ngũ cốc chính thức đầu tiên của Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở nước này đã tới lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/8.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa ngày 1/8/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa ngày 1/8/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Tàu Razoni mang cờ Sierra Leon dự kiến sẽ thông qua kiểm tra ngày 3/8 ở gần Istanbul, trước khi đưa 26 nghìn tấn ngô nói trên tới Tripoli của Liban. Thành phần của đội kiểm tra có cả các quan chức Nga và Ukraine.

Tờ Times of Israel dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, "quá trình kiểm tra tàu sẽ được đội giám sát chung tiến hành vào sáng ngày 3/8".

Đây là chuyến hàng ngũ cốc xuất khẩu đầu tiên của Ukraine được thực hiện theo thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ và có sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận này sẽ giúp giải phóng khoảng 5 triệu tấn ngũ cốc/tháng từ 3 cảng của Ukraine.

Cả Nga và Ukraine đều là những nước xuất khẩu nông sản lớn nhưng cuộc xung đột khiến mùa màng tổn thất, cảng biển bị phong tỏa đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu lúa mỳ của Ukraine.