Trong thời gian vừa qua, đã diễn ra ít nhất bốn cuộc gặp giữa Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen và Thủ tướng Thái-lan A-bi-xít Vê-cha-chi-va, nhằm thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ song phương. Tiếp theo những động thái tích cực này, mới đây, Cam-pu-chia và Thái-lan đã tổ chức một loạt hoạt động văn hóa và trao đổi nhiều đoàn đại biểu thăm lẫn nhau nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước. Trong đó, có đoàn nhà báo Cam-pu-chia do Bộ trưởng Thông tin Khiêu Ca-nha-rít dẫn đầu thăm Thái-lan, hai bên tổ chức buổi hòa nhạc chung tại Thủ đô Băng-cốc và Thủ đô Phnôm Pênh và phát trực tiếp trên truyền hình hai nước. Nổi bật nhất là hai bên cùng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cam-pu-chia và Thái-lan, với cam kết tăng cường hợp tác hơn nữa để mang lại hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho mỗi quốc gia và nhân dân hai nước. Buổi lễ được tổ chức tại Ðại sứ quán Thái-lan ở Thủ đô Phnôm Pênh (Cam-pu-chia), với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan Ca-xít Pi-rô-mi-a cùng người đồng nhiệm Cam-pu-chia Hô Nam Hông. Tại buổi lễ, Bộ trưởng C.Pi-rô-mi-a nêu rõ, trong 60 năm qua, Thái-lan và Cam-pu-chia đã có rất nhiều nỗ lực và hoạt động tích cực để làm mối quan hệ thực tế giữa hai nước tốt đẹp hơn, đồng thời hai bên cũng đã cùng nhau đối mặt và vượt qua nhiều thách thức, nhằm tạo nên một nền tảng vững chắc, sự tín nhiệm và tin cậy lẫn nhau để tạo dựng tương lai tươi sáng cho nhân dân hai nước. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Cam-pu-chia Hô Nam Hông cho rằng, là hai quốc gia láng giềng, giữa hai nước không tránh khỏi việc xảy ra một số vấn đề, tuy nhiên, Cam-pu-chia và Thái-lan đã tìm ra biện pháp để vượt qua các khác biệt và xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.
Nhân dịp này, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan C.Pi-rô-mi-a và khẳng định rằng, mối quan hệ giữa hai nước là một mối quan hệ tốt đẹp, như 'bầu trời rạng sau mưa'. Thủ tướng Hun Xen nêu rõ, đã đến lúc phải hối thúc mọi cơ chế của hai nước để cùng nhau làm cho các mối quan hệ song phương trở nên tốt đẹp hơn. Ðáp lại, Bộ trưởng Pi-rô-mi-a khẳng định: 'Quan điểm của Chính phủ Thái-lan hiện nay là mở rộng và củng cố mối quan hệ Cam-pu-chia - Thái-lan vì lợi ích của nhân dân hai nước'. Cũng vào dịp này, Thủ tướng Hun Xen đã tiếp Tư lệnh Lục quân Thái-lan, Tướng P.Chan-ô-cha sang thăm Cam-pu-chia. Thủ tướng Hun Xen tái khẳng định rằng, Cam-pu-chia kiên trì nguyên tắc quan hệ với Thái-lan là tránh đối đầu quân sự, tránh xung đột ở khu vực biên giới, và chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt giữa quân đội, cảnh sát, nhân dân và giữa chính quyền địa phương các tỉnh sát biên giới. Thủ tướng Hun Xen nhấn mạnh, chiến lược lâu dài của Cam-pu-chia là biến khu vực biên giới chung hai nước thành khu vực hợp tác và phát triển hòa bình, biến những nơi xung đột thành những khu vực phát triển kinh tế hoặc chợ đường biên, nhằm nâng cao cuộc sống của người dân vùng biên hai nước. Ðáp lại, Tướng P.Chan-ô-cha cảm ơn Thủ tướng Hun Xen nỗ lực đưa quan hệ giữa hai nước trở nên tốt đẹp hơn và khẳng định, Thái-lan không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ của mình để chống phá Cam-pu-chia.
Trước đó, trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan Ca-xít Pi-rô-mi-a tại Phnôm Pênh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Cam-pu-chia Hô Nam Hông nhấn mạnh, sau nhiều cuộc gặp giữa các Thủ tướng hai nước trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Cam-pu-chia và Thái-lan đã trở nên tốt đẹp và có sự thấu hiểu lẫn nhau. Tại cuộc hội đàm này, hai bên đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc sẽ tiến hành cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ giữa hai nước trong tháng 2-2011 tới để giải quyết một số vấn đề, trong đó có việc phân chia ranh giới chung quanh khu vực ngôi đền cổ 900 năm tuổi Prếch Vi-hia, vốn được công nhận là Di sản thế giới hồi tháng 7-2008, đồng thời thảo luận về việc mở thêm cửa khẩu Xtung Bót, sát cửa khẩu Poi-pet, nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại và trao đổi ý kiến về việc khai thác vùng biển giữa hai nước. Cũng vào dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cam-pu-chia và Thái-lan vừa qua, phía Cam-pu-chia đã trả tự do cho ba công dân Thái-lan bị bắt giữ hồi tháng 8 vừa qua vì đã xâm nhập biên giới Cam-pu-chia bất hợp pháp.
Dư luận quốc tế và khu vực hoan nghênh những chuyển động tích cực nhằm cải thiện quan hệ giữa Cam-pu-chia và Thái-lan nói trên. Những động thái tích cực này là hướng đi đúng, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của nhân dân các nước trong khu vực.