Chương trình ứng phó Covid-19 toàn cầu gặp khó do thiếu ngân sách

NDO -

Chương trình hợp tác toàn cầu Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó Covid-19 (ACT-A) mới chỉ nhận được 5% số tiền quyên góp, 1 phần rất nhỏ so với yêu cầu để hiện thực hóa các mục tiêu ứng phó với Covid-19 trong năm nay.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại chợ Wuse ở Abuja, Nigeria, ngày 26/1/2022. (Ảnh: REUTERS)
Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại chợ Wuse ở Abuja, Nigeria, ngày 26/1/2022. (Ảnh: REUTERS)

Theo đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nhóm viện trợ, chương trình ACT-A đặt mục tiêu gây quỹ 23,4 tỷ USD cho các nỗ lực cung cấp kit xét nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine ngừa Covid-19 cho các quốc gia nghèo hơn từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, trong đó 16,8 tỷ USD đến dưới hình thức tài trợ từ các nước giàu hơn.

Ngoài WHO, dự án còn được hỗ trợ bởi các tổ chức bao gồm Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI), Quỹ Toàn cầu và Quỹ Bill & Melinda Gates.

Tuy nhiên, cho đến nay, chương trình mới chỉ nhận được khoản cam kết 814 triệu USD, theo thông báo từ đại diện của sáng kiến này tại 1 cuộc họp báo ngày 8/2.

Đại sứ WHO về tài chính y tế toàn cầu, cựu thủ tướng Anh Gordon Brown cho biết, con số này chỉ chiếm 5%, là phần rất nhỏ so với những gì đã cam kết.

Ông Brown kêu gọi các nước tài trợ cho sáng kiến trên theo mô hình "chia sẻ công bằng" dựa trên quy mô nền kinh tế, giống như cách các quốc gia cam kết tài trợ cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Chương trình ACT-A bao gồm cả sáng kiến COVAX, tập trung vào việc thúc đẩy tiếp cận công bằng với vaccine, bên cạnh cung cấp các kit xét nghiệm và phương pháp điều trị cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, cũng như trang bị đồ bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế.

Bruce Aylward, quan chức cấp cao của WHO đóng vai trò điều phối viên cho sáng kiến cho biết, chương trình này đang gặp khó do thiếu vốn.

Việc thiếu kinh phí đã trở nên rõ ràng hơn kể từ khi đại dịch bùng phát. Khoản ngân sách trước đó của dự án là 14,5 tỷ USD. Phần lớn kinh phí cho đến nay đã được chi vào mua sắm vaccine ngừa Covid-19, còn lại chi cho các mục tiêu khác như xét nghiệm, điều trị và trang bị đồ bảo hộ đều thiếu.

Mặc dù vậy, sáng kiến này đã không đạt được mục tiêu cung cấp 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021, với chỉ 10% người dân ở các nước thu nhập thấp được tiêm ít nhất 1 liều vaccine, so với gần 68% ở các nước giàu hơn, theo dữ liệu của WHO.