Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành”

NDO - Tối 22/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc quân hành” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023); kỷ niệm 77 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2023) và kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục trong chương trình.
Một tiết mục trong chương trình.

Ngày 22/12/1944 tại khu rừng thiêng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, bắt đầu cho một lực lượng quân đội chính quy và tinh nhuệ của các dân tộc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” ảnh 1

Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Hữu và Nghệ sĩ Ưu tú Thu Vân biểu diễn trong chương trình.

Những chiến công vang dội của hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đánh thắng mọi kẻ thù, giành độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đã tô thắm thêm cho màu quân kỳ, viết nên những trang sử rất đẹp và hùng tráng cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” ảnh 2

Đông đảo khán giả đến thưởng thức chương trình nghệ thuật.

Sau ngày thống nhất đất nước, cán bộ, chiến sĩ quân đội và các tầng lớp nhân dân chung một ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh. Từ năm 1989, ngày 22 /12 còn có một ý nghĩa đặc biệt khác với toàn quân-toàn dân ta, bởi ngày đặc biệt này được chọn là Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” ảnh 3

Ca sĩ Phan Ngọc Luân và Trúc Lai trình bày ca khúc Hành khúc ngày và đêm (nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Bùi Công Minh).

Trải qua 79 năm xây dựng, phát triển, quyết chiến và quyết thắng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” ảnh 4

Tiết mục Liên khúc gồm các ca khúc Hò kéo pháo, Đường lên phía trước, Giải phóng Điện Biên.

Như một mệnh lệnh trái tim của người lính “Vì nhân dân quên mình”, đó là cốt lõi đạo đức cách mạng của quân nhân sẽ được Quân đội ta tiếp tục giữ gìn, bồi đắp ngày càng phong phú và làm cho giá trị cao đẹp của nó ngày càng tỏa sáng, vươn cao.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” ảnh 5

Một tiết mục trong chương trình.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” gồm nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tiến bước dưới quân kỳ, Vì nhân dân quên mình, Đoàn Vệ quốc quân, Mười chín tháng Tám, Lá cờ tháng Tám, Nhạc rừng, Lá xanh, Hò kéo pháo, Đường lên phía trước, Rồi sầu riêng lại trổ bông, Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long…

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Hữu, Nghệ sĩ Ưu tú Thu Vân, Thanh Sử, Thanh Nguyên, Tùng Lâm, Phan Ngọc Luân, Trúc Lai, nhóm MTV, nhóm Lạc Việt,…