Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh”

Tối 5/6, tại Nhà hát Thành phố, Ban tổ chức Kỷ niệm các Ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh”, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh”. (Ảnh MẠNH HẢO)
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh”. (Ảnh MẠNH HẢO)

112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2023). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.

Chương trình nghệ thuật là dịp nhắc nhở thế hệ hôm nay về công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Thành phố Hồ Chí Minh là nơi Bác Hồ khởi đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước và là thành phố được vinh dự mang tên Người. Câu chuyện về hành trình ấy của Bác, từ ngày 5/6 cách đây 112 năm tại Bến cảng Nhà Rồng, trên chiếc tàu L’amiral Latouche-Tréville..., về những dấu son lịch sử cho đến khi đất nước thống nhất và khi có một Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng; một thành phố văn minh-hiện đại-nghĩa tình, được tái hiện trên sân khấu bằng các hình thức kết hợp ca-múa-nhạc.

Chương trình được dàn dựng công phu với 3 phần: “Bài ca chân lý”; “Dâng Người ngàn hoa chiến công”; và “Thành phố Hồ Chí Minh-Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Các tiết mục đặc sắc tại chương trình là: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Dấu chân phía trước”, “Người Cộng sản đầu tiên”, “Chiến thắng Điện Biên”, “Tình Bác sáng đời ta”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Tiến về Sài Gòn”, “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người”; ca cảnh “Lời ca dâng Bác”, “Lửa căm hờn”,… Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Phạm Thế Vĩ, Anh Bằng, Đào Mác, Phạm Trang, Thanh Nguyên, Dương Quốc Hưng, Thanh Sử, Duyên Huyền, Tùng Lâm, Lưu Hiền Trinh, Nhóm ca múa MTV.SG, Mặt Trời Việt...