Học trong nước, bằng quốc tế
Hoạt động chính của ACCA là tổ chức hai lần/năm các kỳ thi quốc tế cấp chứng chỉ chuyên môn về kế toán và kiểm toán tại gần 400 trung tâm trên toàn thế giới (cùng một đề thi), quản lý hội viên về chất lượng chuyên môn và đạo đức hành nghề.
Mục tiêu quan trọng nhất của ACCA là giới thiệu cho người Việt Nam một loại bằng cấp có giá trị toàn cầu mà không phải tốn kém nhiều cho việc du học.
Hoàn tất chương trình thi ACCA, học viên không chỉ có bằng chuyên môn chất lượng cao (Trường ĐH Oxford Brookes tại Anh đã đánh giá bằng ACCA tương đương trình độ master), mà còn có cơ hội được nhận bằng cử nhân và bằng MBA của Trường ĐH Oxford Brookes.
Không đậu đại học, vẫn được tham gia
Cuối tháng 8-2004, tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, ACCA đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 32 học viên tham gia hai kỳ thi trong năm 2003. Có nhiều cách để lấy bằng ACCA. Bà Nguyễn Phương Mai - Trưởng văn phòng đại diện ACCA tại VN - cho biết ACCA không giới hạn đối tượng tham gia chương trình, bất cứ ai hội đủ các yêu cầu về độ tuổi là có thể tham gia thi.
Theo quy định của ACCA, người có bằng đại học (bất cứ chuyên ngành nào) có thể đăng ký tham gia ngay vào chương trình thi ACCA; nếu có bằng cấp chuyên môn trong ngành kế toán tài chính (tốt nghiệp các trường ĐH Kinh tế, Kinh tế quốc dân, Ngoại thương, Ngân hàng...) có thể được xét miễn học những môn đã có trong chương trình ĐH (tối đa năm môn trong 14 môn của chương trình ACCA).
Trường hợp không có bằng ĐH nhưng trên 23 tuổi thì có thể tham gia chương trình nếu thi đậu hai môn tương đương với hai môn đầu tiên trong 14 môn của chương trình ACCA.
Đối với các bạn mới tốt nghiệp THPT nhưng chưa đủ 23 tuổi vẫn được tham gia chương trình thông qua kỳ thi CAT (Certified Accounting Technician) để chuyển tiếp vào chương trình ACCA chính thức. Học viên có thể học chương trình ACCA bằng nhiều cách: học bán thời gian theo dạng seminar, tự học trong sách, chương trình hàm thụ từ xa hoặc qua mạng internet.
Học viên cũng có thể học tại các trung tâm luyện thi do ACCA công nhận tại TP Hồ Chí Minh là PACE Vietnam (341 Nguyễn Trãi, quận 1, điện thoại 08.8370.208) và Singapore Raffles Education Centre Ltd (phòng G2A, tòa nhà E.Town, 346 Cộng Hòa, quận Tân Bình, điện thoại 08.8127.140).
Chương trình học chính thức của ACCA được chia thành ba giai đoạn. Những học viên đã hoàn tất kỳ thi CAT sẽ được miễn giai đoạn 1 (ba môn) để vào thẳng giai đoạn 2 (sáu môn). ACCA có ký kết hợp tác với Trường ĐH Oxford Brookes (Anh) nên học viên hoàn tất giai đoạn 2 chỉ cần làm tốt bài tiểu luận (chuyển sang Anh chấm) là được cấp bằng cử nhân Kế toán ứng dụng của ĐH này. Hoàn tất giai đoạn 3 (năm môn), học viên được cấp bằng MBA của ĐH Oxford Brookes dành riêng cho những người theo học ACCA.
Để biết thêm chi tiết về chương trình ACCA, các bạn có thể liên hệ với Văn phòng đại diện ACCA tại Việt Nam ở phòng 605A Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1 (điện thoại 08.9103.488).