Chung tay "Vì Trường Sa xanh"

Nhằm tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình "Vì Trường Sa xanh", giai đoạn 2023-2025 nhằm góp phần chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống ở các vùng biên giới đất liền, trên hải đảo.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố trao hoa cho các đơn vị đóng góp cho Chương trình "Vì Trường Sa xanh".
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố trao hoa cho các đơn vị đóng góp cho Chương trình "Vì Trường Sa xanh".

Luôn hướng về biển, đảo

Nhiều đại biểu, người dân khi nghe Chuẩn Ðô đốc Nguyễn Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân trình bày một số tình hình về biên giới, biển, đảo trong giai đoạn hiện nay tại hội nghị mới đây đã chia sẻ những cảm xúc khó tả, khâm phục trước những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ hải quân đang ngày đêm gắn bó với biển, đảo. Nhiều đại biểu hiểu hơn về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Qua đó, mỗi đại biểu thấy được trách nhiệm của mình với biển, đảo quê hương; trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất với các cấp, các ngành nhiều giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Kim Yến cho biết, thành phố là đô thị lớn nhất nước không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là "Thành phố cùng cả nước - Vì cả nước" thể hiện qua nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào ở nhiều địa phương khác. Việc duy trì và phát triển Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" để chăm lo hậu phương quân đội, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc… chính là một trong những hoạt động thiết thực như thế. Ðể thành phố tiếp tục vươn mình phát triển, không thể không kể đến những đóng góp, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa chắc tay súng ngày đêm canh giữ biển trời.

Tiến sĩ Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Ðại Việt Sài Gòn cho biết, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên, nhà trường đã vận động cán bộ, nhân viên và sinh viên tham gia ủng hộ nhiều hoạt động như "Góp đá xây Trường Sa", "Chung tay thắp sáng Nhà giàn DK1", chương trình Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc",…

Bà Lê Thị Bấc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thủ Ðức cho biết, năm 2022, thông qua việc phối hợp với các tổ chức thành viên, hội doanh nghiệp, đã vận động ủng hộ được gần 8 tỷ đồng cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", qua đó, tạo thành phong trào lớn, thể hiện tình cảm của quân và dân thành phố luôn hướng về biển, đảo của Tổ quốc, giúp cán bộ, chiến sĩ trên đảo yên tâm công tác.

Để Trường Sa luôn xanh

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đều có diện tích nhỏ, chất đất chủ yếu là cát và san hô vụn, khí hậu lại khắc nghiệt, nóng, ẩm, do vậy, việc trồng cây rất khó khăn. Tuy nhiên, việc trồng cây xanh tạo cảnh quan được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trên đảo. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng ít nhất một cây xanh và chăm sóc để cây phát triển tốt. Vượt qua mọi khó khăn, sự khắc nghiệt của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn nâng niu, chăm chút từng cây xanh, hạt giống từ đất liền gửi ra với tình cảm thân thương. Bao cơn bão đi qua xô ngã, làm gãy đổ cây xanh trên đảo, nhưng sau đó những vườn rau lại thắm xanh, những chồi non lại mọc lên từ những cây bàng vuông, cây tra... chứa đựng bao tâm huyết, công chăm bón, vun trồng của những người lính đảo. Chương trình "Vì Trường Sa xanh" được phát động nhằm huy động mọi nguồn lực để cải tạo thổ nhưỡng, trồng các loại rau xanh, cây xanh, đặc biệt là cây chắn sóng, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, không gian xanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yên tâm sinh sống, công tác, giữ vững chủ quyền biển, đảo. Ðó cũng chính là tình cảm quân, dân của Thành phố Hồ Chí Minh luôn một lòng hướng về biển, đảo của Tổ quốc.

Ðể thực hiện chương trình này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ phát động quyên góp đến ngày 30/4/2025 với chỉ tiêu đề ra đạt 76 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được nhân dân thành phố trao tặng nhân chuyến công tác của Ðoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa hằng năm. Qua 11 năm hoạt động, Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" đã tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng đóng góp của các tầng lớp nhân dân cho các hoạt động ý nghĩa hướng về Trường Sa thân yêu. Hằng năm, các đoàn đại biểu tổ chức đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, Vùng 5 Hải quân và các đảo thuộc vùng biển Tây Nam; đồng thời phối hợp tổ chức đón tiếp, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sa tiêu biểu về thăm thành phố; trao tặng học bổng học nghề cho các chiến sĩ bộ đội Trường Sa xuất ngũ. Ngoài ra, thông qua nhiều phương thức, loại hình tuyên truyền sinh động về biển, đảo quê hương, về lòng quả cảm, tinh thần vượt qua mọi gian khó nơi đảo xa của các lực lượng và nhân dân trên các đảo, điểm đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã giúp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố cũng như cả nước nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển, đảo Việt Nam ■

Hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, tuần qua, đã có 18 đơn vị, doanh nghiệp và 21 quận, huyện và thành phố Thủ Ðức đã đăng ký đóng góp thực hiện công trình Chương trình "Vì Trường Sa xanh" giai đoạn 2023-2025 với số tiền hơn 19,3 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm