Chung quanh việc đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới

Theo Roi-tơ, ngày 2-2, Người phát ngôn Nhà trắng G.Ca-ni bày tỏ tin tưởng, cựu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ch.Hây-gơ sẽ được Thượng viện nước này phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Trước đó ngày 1-2, trong phiên điều trần trước Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ, ông Ch.Hây-gơ, người được Tổng thống B.Ô-ba-ma  đề cử giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, đã bị các Thượng nghị sĩ Cộng hòa chất vấn gay gắt về các vấn đề liên quan I-rắc, I-ran, I-xra-en... nhất là tuyên bố trước đây và lập trường phản đối cuộc chiến tranh I-rắc của ông. Trong những năm qua, ông Hây-gơ nhiều lần kêu gọi tăng cường đối thoại với I-ran về chương trình hạt nhân của nước này. Người phát ngôn Nhà trắng G.Ca-ni chỉ trích một số Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã dồn ép ông Hây-gơ một cách thái quá.

* Hãng AP cho biết, ngày 1-2, ông G.Ke-ri, 69 tuổi, đã tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức dưới sự chủ trì của Thẩm phán Tối cao E.Ka-gan và chính thức trở thành Bộ trưởng Ngoại giao thứ 68 của Mỹ. Ông Ke-ri thay bà *.Clin-tơn chính thức từ nhiệm cùng ngày. Liên quan nhân sự  bộ máy chính quyền Mỹ, Tổng thống Ô-ba-ma đã bổ nhiệm ông G.Xtốc, từng là nhà kinh tế học tại Ðại học Ha-vớt và là thành viên Ủy ban Nghiên cứu kinh tế quốc gia vào Hội đồng Cố vấn kinh tế của Nhà trắng. Ông Xtốc sẽ phụ trách các lĩnh vực dự báo các xu thế kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ... Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ X.Chu thông báo sẽ từ chức. Tổng thống Ô-ba-ma vẫn chưa chỉ định người thay ông Chu.

* Phát biểu ý kiến trước báo giới ngày 1-2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L.Pa-nét-ta nêu rõ, kể từ vụ tiến công khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001 tại TP Niu Oóc (Mỹ) làm gần 3.000 người chết, cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ vẫn đang tiếp diễn và Oa-sinh-tơn phải duy trì lâu dài việc sử dụng máy bay không người lái, như một biện pháp hiệu quả đối phó mạng lưới khủng bố quốc tế An Kê-đa và các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác nhằm ngăn chặn các vụ tiến công nhằm vào nước này.

* Hãng Yonhap đưa tin, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung kéo dài ba ngày, ở ngoài khơi TP cảng Pô-hang của Hàn Quốc. Tổng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Chung Xê-ung Chô cho biết, cuộc tập trận này nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu của Xơ-un và Oa-sinh-tơn, đồng thời đối phó các biến động trên bán đảo Triều Tiên.

Có thể bạn quan tâm