Chung khảo Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam năm 2023

NDO -

Tại Hà Nội, Hội đồng Chung khảo của Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2023 (Vietnam Digital Content Creation Awards - VCA 2023) vừa có phiên họp và hoàn tất các công đoạn để chọn ra 15 tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được vinh danh vào Lễ trao giải diễn ra ngày 22/12 tới đây.

0:00 / 0:00
0:00
Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo phát biểu trong phiên họp vòng Chung khảo. (Ảnh: Hội Truyền thông số Việt Nam)
Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo phát biểu trong phiên họp vòng Chung khảo. (Ảnh: Hội Truyền thông số Việt Nam)

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam là một sáng kiến thiết thực nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, xây dựng những nội dung có giá trị cho cộng đồng, góp phần phát triển ngành nội dung số nhiều tiềm năng. Từ năm 2023, Giải thưởng được Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức thường niên, Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (DCCA) được giao nhiệm vụ điều hành, tổ chức.

Trải qua gần 2 tháng phát động, từ 256 hồ sơ đăng ký tham dự, Hội đồng Giám khảo của Giải thưởng đã tuyển chọn qua 3 vòng: Sơ loại, Sơ khảo và Chung khảo để tìm được 15 tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất cho 7 hạng mục chính thức, bao gồm:

Phim ngắn xuất sắc: 1 giải thưởng

Phim quảng cáo xuất sắc: 2 giải thưởng

Phim hoạt hình xuất sắc: 2 giải thưởng

Sản phẩm nội dung số lĩnh vực giáo dục xuất sắc: 2 giải thưởng

Nhà sáng tạo nội dung số xuất sắc: 2 giải thưởng

Nhà sáng tạo nội dung số vì cộng đồng: 1 giải thưởng

Nhà sáng tạo nội dung số triển vọng: 1 giải thưởng

Riêng hạng mục Phim hoạt hình được mở rộng và có thêm các giải thưởng: Kịch bản hoạt hình xuất sắc (2 giải thưởng), Animation IP xuất sắc (1 giải thưởng), Bộ nhân vật hoạt hình xuất sắc (1 giải thưởng). Theo Ban Tổ chức, thị trường hoạt hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu toàn thế giới. Trong đó, lĩnh vực sản xuất nội dung hoạt hình của Việt Nam thu hút nhiều tổ chức/cá nhân tham gia và tạo nên những bước phát triển nhanh và ấn tượng, đặc biệt là hoạt hình phát hành trên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, 29 tác giả, tác phẩm có tác phẩm được đề cử, bình chọn vào Vòng Chung khảo của Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2023 cũng sẽ được vinh danh.

Chung khảo Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam năm 2023 ảnh 1

Hội đồng Sơ khảo họp ngày 4/12 và chọn ra 43 tác giả, tác phẩm vào Chung khảo. (Ảnh: Hội Truyền thông số Việt Nam)

Với mong muốn tôn vinh, khích lệ những sản phẩm nội dung số, nhà sáng tạo nội dung sản xuất ra các nội dung tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc và tạo ra giá trị cho xã hội, Giải thưởng đặt ra 5 tiêu chí chính: Thông điệp nội dung, tính sáng tạo, tính ứng dụng, tính hiệu quả và những đóng góp cho cộng đồng.

Chia sẻ về Giải thưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cho biết: “Tôi nghĩ đây là sân chơi rất hay, giải thưởng là sự khích lệ đối với những người đang quan tâm thị trường nội dung số. Mong rằng, kể từ cuộc thi này trở đi sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa đóng góp vào những giá trị văn hóa, giải trí và mang đậm bản sắc dân tộc".

Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2023 sẽ diễn ra ngày 22/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động triển lãm, toạ đàm.