Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.
Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, ngành đường sắt đã triển khai công tác bán vé tàu Tết từ rất sớm. Vé Tết cho các tập thể được bán từ ngày 15 đến 19/10/2025. Từ ngày 20/10, vé được mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân. Đến nay, toàn ngành đã bán được khoảng 227.000 chỗ trên tổng số 384.000 chỗ. Trong đó, vé bán qua kênh online chiếm hơn 69%. Thống kê vé tàu Tết vào các ngày cao điểm (tức 20 đến 27 tháng Chạp và mồng 4 đến mồng 7 tháng Giêng) đã bán hết. Để phục vụ nhu cầu đi lại rất cao trong chín ngày nghỉ Tết, từ ngày 3/2 đến 8/3/2026, ngành đường sắt đã tổ chức chạy 906 chuyến tàu cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt. So với Tết năm 2025, số chuyến tàu và số chỗ tăng 7% do dịp Tết Nguyên đán năm 2026 tăng thêm ngày nghỉ.

Mặc dù chưa phải là đỉnh điểm đi lại đối với vận tải đường bộ song hai bến xe lớn nhất thành phố là Bến xe Miền Tây và Bến xe Miền Đông mới đã lên phương án phục vụ người dân với hàng nghìn phương tiện đã sẵn sàng xuất bến. Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, hiện các ngày cao điểm từ 24 đến 28 tháng Chạp, các xe giường nằm đi các tỉnh miền trung như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Bình Định (cũ); Phú Yên (cũ) khan hiếm. Tuy nhiên, các đơn vị đã bố trí xe ghế ngồi để tăng cường giải tỏa khách. Một số doanh nghiệp vận tải thương hiệu như Phương Trang, Chín Nghĩa cho hay, hiện các ngày cao điểm cận Tết không còn vé xe giường nằm, do đó, xe Chín Nghĩa vẫn tiếp tục tăng cường xe ghế ngồi. Đại diện xe khách Phương Trang cho biết, từ ngày 7/2 đến 16/2 (nhằm ngày 20 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp), đơn vị bố trí khoảng 2.341 xe phục vụ dịp Tết, tăng khoảng 1.000 xe so với ngày thường. Tương ứng với khoảng 77.300 chỗ, tăng hơn 33.000 chỗ so với ngày thường. Đến nay, Phương Trang đã bán khoảng 45.000 vé dịp Tết Nguyên đán. Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình) cũng dự báo đón khoảng 108.500 lượt khách trong 10 ngày trước Tết. Cao điểm từ ngày 24 đến 28 Tết, lượng khách qua bến dao động từ 10.500-14.000 người mỗi ngày. Đồng thời dự báo trong 10 ngày trước Tết, Bến xe Miền Đông cũ (gồm 73 tuyến đi các tỉnh như Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai, Quảng Ngãi) sẽ phục vụ khoảng 160.000 lượt khách. Riêng cao điểm từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp, lượng khách qua bến đạt từ 20.000-23.000 người mỗi ngày. Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông mới, từ khi metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) được đưa vào vận hành cuối năm 2024, lượng khách qua bến có tín hiệu nhích lên vì hành khách lựa chọn đi metro sau đó xuống ga cuối cùng và di chuyển vào Bến xe Miền Đông mới, nên rất thuận tiện cho quá trình di chuyển từ thành phố ra bến xe. Trước đó, Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới đã công bố mức tăng giá vé Tết từ 40-60%, tùy từng chặng và thời điểm.

Đại diện Bến xe Miền Tây (phường An Lạc), dự báo lượng hành khách qua bến trong dịp Tết năm nay tăng hơn 4% so với Tết năm 2025. Đặc biệt, cao điểm từ ngày 26 đến 28 tháng Chạp (tức từ ngày 13/2 đến 15/2), lượng khách qua Bến xe Miền Tây ước đạt từ 58.000 đến 68.500 lượt mỗi ngày, tập trung chủ yếu trên các tuyến về các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, từ 26 đến 28 tháng Chạp, bến xe tổ chức bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ đối với các đơn vị ủy thác bán vé tại bến; riêng các đơn vị tự bán vé sẽ phục vụ hành khách 24/24 giờ. Theo kế hoạch, các tuyến xe đi miền Tây được điều chỉnh tăng giá vé không quá 40% so với ngày thường trong sáu ngày, từ 26 tháng Chạp đến hết mồng 2 Tết. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, Bến xe Miền Tây sẽ chủ động sắp xếp tài chuyến, điều động phương tiện theo biểu đồ đăng ký của các đơn vị vận tải, đồng thời theo dõi sát lưu lượng hành khách trên từng tuyến để kịp thời điều chỉnh, tăng cường phương tiện cho các tuyến trọng điểm, tránh tình trạng ùn ứ, quá tải.

Đối với hàng không, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Vietnam Airlines Group (gồm: Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) tung ra hơn 3,5 triệu vé trên toàn mạng bay, đồng thời đang tiếp tục theo dõi sát nhu cầu để lên kế hoạch tăng chuyến trong khả năng khai thác, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Riêng trong giai đoạn cao điểm, từ ngày 9/2 đến 3/3/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến rằm tháng Giêng âm lịch), hãng này sẽ mở bán thêm 60 nghìn chỗ với gần 300 chuyến bay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, thăm thân và du xuân của hành khách trên cả nước. Còn Hãng hàng không Bamboo Airways đã nhận thêm máy bay Airbus A320, nhờ đó dự kiến tăng 16% tải cung ứng bay Tết, tập trung nhiều ở các tuyến có lượng khách đi lại đông, trong đó chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội chiếm phần nhiều.

Có thể bạn quan tâm